Ấm tình với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới giáp Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 20/1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang tặng quà chính quyền địa phương, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho cư dân vùng biên trong chuỗi hoạt động “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024...

Đoàn cán bộ do Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ông Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham dự.

Đoàn đã tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ TP Hà Tiên và lăng Mạc Cửu.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Kiên Giang dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của danh thần Mạc Cửu.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Kiên Giang dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của danh thần Mạc Cửu.

Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; tưởng nhớ công lao của danh thần Mạc Cửu, người đã có công chiêu tập lưu dân khai phá, mở mang vùng đất Hà Tiên.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 300 hộ dân trên địa bàn TP Hà Tiên.

Các bác sĩ quân hàm xanh khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho cư dân vùng biên tại TP Hà Tiên.

Các bác sĩ quân hàm xanh khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho cư dân vùng biên tại TP Hà Tiên.

Đoàn công tác tặng quà chính quyền, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia tại Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Preak Chak, Ban công tác đối ngoại Lục Sơn, Đại đội 1 Biên phòng Lục Sơn, Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới đường bộ Lục Sơn, Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới đường thủy, Ủy ban hành chính 2 xã Xây Sọc Đông và Xây Sọc Tây thuộc huyện Kampong Trach, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia. Đây là địa bàn đối diện Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam chào xã giao và tặng quà các đơn vị chính quyền xã, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam chào xã giao và tặng quà các đơn vị chính quyền xã, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia.

Phát biểu tại buổi trao quà, Đại tá Sea Sokha - Đội trưởng Đội Công tác biên giới Campuchia - Việt Nam, Phòng Công tác biên giới, Cục Lục Quân thay mặt các đơn vị chân thành cảm ơn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và UBND tỉnh Kiên Giang đã đến tặng quà trong Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024.

Đại tá Sea Sokha chia sẻ, trong những năm qua, các lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền cơ sở 2 bên đã thường xuyên trao đổi tình hình, phối hợp chặt chẽ trong xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới, cửa khẩu; không ngừng tăng cường tình đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung, trao quà tặng Ủy ban hành chính 2 xã Xây Sọc Đông và Xây Sọc Tây - Vương quốc Campuchia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung, trao quà tặng Ủy ban hành chính 2 xã Xây Sọc Đông và Xây Sọc Tây - Vương quốc Campuchia.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Đại tá Sea Sokha thay mặt cho các đơn vị kính chúc lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và UBND tỉnh Kiên Giang cũng như TP Hà Tiên thật nhiều sức khỏe và thành công.

Đọc thêm