Án 27 năm tù cho hai cha con giết bác họ

TAND tỉnh Nghệ An mới tuyên phạt 2 bị cáo Hoàng Văn Quang (SN 1965) và Hoàng Văn Thuận (SN 1993, cả hai đều trú tại xóm Diễn Tiến 1, xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An) 27 năm tù giam về tội giết người.

TAND tỉnh Nghệ An mới tuyên phạt 2 bị cáo Hoàng Văn Quang (SN 1965) và Hoàng Văn Thuận (SN 1993, cả hai đều trú tại xóm Diễn Tiến 1, xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An) 27 năm tù giam về tội giết người.Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước nên khoảng 12h ngày 11/6/2011, sau khi đi nhậu về, anh Hoàng Văn Quang đi qua nhà anh Hoàng Văn Thi và chửi chị Thu (vợ anh Thi).

Thấy vậy, người anh họ Hoàng Văn Thư (SN 1958) đến can ngăn nhưng Quang vẫn tiếp tục chửi bới. Lời qua tiếng lại, hai anh em lao vào đánh nhau.

Hai cha con Quang - Thuận.
Hai cha con Quang - Thuận.

Thấy cha đánh nhau với bác, Hoàng Văn Thuận (con trai ông Quang) mang theo 1 con dao sang đưa cho cha rồi cầm một con dao khác đuổi đánh ông Thi nhưng được một người khác giật lại.

Trong lúc xô xát giữa hai anh em, Hoàng Văn Quang đã đâm một nhát vào ngực trái của ông Hoàng Văn Thư.

Gây án xong, cha con Hoàng Văn Quang trở về nhà. Ông Thư được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó, do vết đâm trúng phổi, bị mất máu nặng.

Tại thời điểm phạm tội, Hoàng Văn Thuận mới được 17 tuổi 9 tháng, đang là học sinh lớp 11.

HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Quang 19 năm tù giam. Riêng Hoàng Văn Thuận, tại thời điểm phạm tội Thuận chưa đủ 18 tuổi nên Tòa xem xét cho hưởng tình tiết giảm nhẹ và chịu mức án 8 năm tù giam.

Ngoài ra, gia đình 2 bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 66 triệu đồng.

Ngô Toàn
 

Đọc thêm