Án chung thân cho hai tù nhân trốn trại

TAND tỉnh Nghệ An hôm nay mở phiên xét xử Trần Văn Thảo (1977, tên thường gọi khác là Si Pha, trú tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) và Lê Văn Hiệu (sinh 1982, tên gọi khác là Phạm Văn Vương, quê ở Quảng Ninh) về hành vi “Trốn khỏi nơi giam”.

TAND tỉnh Nghệ An hôm nay mở phiên xét xử Trần Văn Thảo (1977, tên thường gọi khác là Si Pha, trú tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) và Lê Văn Hiệu (sinh 1982, tên gọi khác là Phạm Văn Vương, quê ở Quảng Ninh) về hành vi “Trốn khỏi nơi giam”.

Hai bị cáo tại tòa.
Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Trần Văn Thảo, hiện chấp hành án phạt tù chung thân tại phân trại số 1, tại trại giam số 6 - Bộ công an về hành vi Hiếp dâm trẻ em và trốn khỏi nơi giam. Do có ý định bỏ trốn khỏi trại giam nên hắn rủ thêm tên Lê Văn Hiệu, giam cùng phòng, đang chấp hành án chung thân về tội “Mua bán trai phép chất ma túy, và trốn khỏi nơi giam” cùng trốn.

Thảo chuẩn bị một cây cưa sắt dài 20cm, cất giấu trong buồng giam. Đến trưa 21/4/2011, Thảo xin quản giáo nghỉ lao động để ở lại buồng giam cưa 5 song sắt cửa sổ nhà vệ sinh. Đến 1h30 ngày 22/4/2011, trong lúc các phạm nhân đang ngủ thì Thảo cùng với Hiệu vào nhà vệ sinh bẻ cong song sắt và trốn ra ngoài.

Khi trốn ra tới đường mòn Hồ Chí Minh (địa phận huyện Thanh Chương), Thảo và Hiệu đón  xe xuống TP. Vinh. Đến 13h30 cùng ngày, khi đang ở địa phận huyện Nam Đàn, chúng bị cán bộ trại giam số 6 phát hiện và bắt giữ.

Theo khoản 1, điều 311 Bộ luật hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam bị cáo Trần Văn Thảo bị tuyên phạt 5 năm tù giam, bị cáo Lê Văn Hiệu là 4 năm tù giam. Tổng hợp cả bản án trước mà Thảo và Hiệu đang chấp hành, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bản án chung thân cho cả Hiệu và Thảo.
 
Ngô Văn

Đọc thêm