Ấn Độ: Bắt giữ hơn 1.800 người đàn ông liên quan đến vấn nạn tảo hôn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cảnh sát bang Assam, Ấn Độ đã bắt giữ hơn 1.800 người đàn ông vì kết hôn hoặc dàn xếp hôn nhân với các cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên. Những người đàn ông bị bắt thuộc nhiều tôn giáo và dân tộc khác nhau.
Ấn Độ: Bắt giữ hơn 1.800 người đàn ông liên quan đến vấn nạn tảo hôn

Theo hãng tin Reuters, Thủ hiến bang Assam Himanta Biswa Sarma cho biết đây chỉ là bước khởi đầu của chiến dịch trấn áp kéo dài đối với tập tục này. “Tảo hôn là nguyên nhân chính của việc mang thai ở trẻ em, từ đó gây ra tỉ lệ tử vong cao ở người mẹ và trẻ sơ sinh” - ông Himanta Biswa Sarma nói.

Cho tới nay, chính quyền bang Assam đã ghi nhận hơn 4.000 trường hợp liên quan đến tảo hôn. Kết hôn với người dưới 18 tuổi là bất hợp pháp ở Ấn Độ. Tuy nhiên, quy định này không được nhiều người tuân theo.

Liên Hợp quốc ước tính Ấn Độ có số lượng cô dâu ở độ tuổi vị thành niên lớn nhất thế giới với khoảng 223 triệu người. Theo một báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF), trung bình có gần 1,5 triệu bé gái Ấn Độ kết hôn ở độ tuổi vị thành niên mỗi năm. Trên toàn quốc, chính quyền đã ngăn chặn khoảng 200.000 trường hợp tảo hôn từ năm 2015-2020. Khảo sát toàn quốc giai đoạn 2019-2021 cho thấy 6,8% trẻ em gái tuổi vị thành niên từ 15-19 tuổi đang mang thai tại thời điểm khảo sát. Dữ liệu khảo sát 635.000 hộ gia đình của Chính phủ Ấn Độ cũng cho thấy 23,3% phụ nữ trong độ tuổi 20-24 đã kết hôn trước 18 tuổi, dù điều này bất hợp pháp.

“Từ người Hồi giáo, người theo đạo Hindu, người theo đạo Cơ đốc đến những người sống trong các bộ lạc, họ đều sẽ bị bắt nếu phạm phải tội ác ghê tởm này”, ông Sarma nói. Ông cũng kêu gọi cảnh sát hành động “không khoan nhượng” trong chiến dịch lần này. Ước tính sẽ có khoảng thêm 6.000 đối tượng bị bắt trong thời gian tới.

Đọc thêm