Ấn Độ hoãn án từ hình kẻ đánh bom Bombay

Tòa án Ấn Độ hôm 10/10 tạm hoãn án tử hình đối với Mohammed Ajmal Amir Kasab, công dân Pakistan 23 tuổi, kẻ sống sót duy nhất trong nhóm thủ phạm gây ra các vụ tấn công đẫm máu ở Bombay (Mumbai) năm 2008 khiến 166 người chết để xem xét đơn kháng cáo. 

Tòa án Ấn Độ hôm 10/10 tạm hoãn án tử hình đối với Mohammed Ajmal Amir Kasab, công dân Pakistan 23 tuổi, kẻ sống sót duy nhất trong nhóm thủ phạm gây ra các vụ tấn công đẫm máu ở Bombay (Mumbai) năm 2008 khiến 166 người chết để xem xét đơn kháng cáo.

Khách sạn Taj Mahal tại Bombay bốc cháy trong vụ tấn công năm 2007.

Phiên tòa đầu tiên trong thủ tục tố tụng mới sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2012. Đối với luật sư Ujjwal Nikal, người bảo vệ quyền lợi cho bang Maharashtra, quyết định của tòa án tối cao có thể “bất ngờ” vì đã có những bằng chứng không thể chối cãi chống lại bị cáo, nhưng nó lại “không bất thường” trong các vụ việc liên quan tới những người bị kết án tử hình. Kasab, người đã bị một tòa án đặc biệt kết án tử hình vào tháng 5/2010 vì tội giết người, gây chiến tranh chống Ấn Độ, âm mưu tấn công và khủng bố, là bị cáo duy nhất sống sót trong số 10 thủ phạm tấn công Bombay. 9 tên khác đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh can thiệp. 

Đơn kháng cáo đầu tiên của Kasab được gửi lên tòa án cấp cao bang Maharashtra đã thất bại hồi tháng 2 khi tòa xác nhận bản án tử hình đối với hắn. Lần này, nếu tòa án tối cao tán thành phán quyết của tòa sơ thẩm, thì Kasab chỉ còn sự cầu viện cuối cùng là xin tổng thống ân xá.

Q.M (theo AFP)

Đọc thêm