Ấn Độ mở đường dây “gài bẫy” quan chức tham nhũng

(PLO) - Chính quyền thành phố Delhi của Ấn Độ đã mở một đường dây trợ giúp để hỗ trợ người dân trong việc đối phó với những yêu sách đòi hối lộ của các cán bộ trong bộ máy nhà nước. 
Chính quyền New Delhi cho biết, đường dây trợ giúp này hoạt động 12 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ hôm 6/1 vừa qua. Người gọi điện có thể để lại tên tuổi, thông tin chi tiết về việc tố cáo người đòi tiền hối lộ và số điện thoại. Sau đó, một quan chức trong chính quyền sẽ gọi lại cho từng người tố cáo, hướng dẫn họ cách “bẫy” kẻ đòi hối lộ. 
“Đây không phải là một số điện thoại chỉ để khiếu nại. Đây là một đường dây trợ giúp, nơi người dân sẽ được một cán bộ tại đơn vị phòng chống tham nhũng tư vấn và giải thích về cách bẫy người đòi hối lộ. Việc gài bẫy kẻ đòi hối lộ có thể thực hiện bằng việc thu âm hoặc quay video. Sau khi thu thập được các bằng chứng, nhà chức trách sẽ bắt giữ kẻ đòi hối lộ” – ông Arvind Kejriwal, Thủ hiến Delhi cho biết. 
Ông Arvind Kejriwal 
Ông Kejriwal nói rằng, tất cả công dân ở Delhi chỉ cần có một chiếc điện thoại là có thể trở thành “chiến sĩ chống tham nhũng”. “Mục tiêu của việc mở đường dây trợ giúp này là khiến cho những cá nhân tham nhũng phải thấy sợ hãi. Có những con sâu làm rầu nồi canh. Đường dây nóng sẽ ngăn chặn những người như vậy” – ông Kejriwal nói thêm.
Đường dây nóng chống tham nhũng là một sáng kiến mới của Đảng Aam Aadmi (AAP) vừa được thành lập và hiện đang nắm quyền quản lý Delhi với sự hỗ trợ từ Đảng Quốc đại cầm quyền. AAP được thành lập từ phong trào chống tham nhũng hiện đang lên cao trên khắp Ấn Độ và do ông Kejriwal lãnh đạo.