Ấn Độ rúng động với hai vụ thiêu sống nạn nhân sau khi hiếp dâm tập thể

Dư luận Ấn Độ đang bàng hoàng với vụ một thiếu nữ bị hiếp dâm và thiêu sống tại bang Jharkhand miền Đông nước này, chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ tấn công tương tự đối với một nạn nhân 16 tuổi.
Nghi phạm (giữa) bị cảnh sát bắt giữ do nghi ngờ liên quan đến vụ một thiếu nữ 17 bị hiếp dâm và thiêu sống. Ảnh: CNN
Nghi phạm (giữa) bị cảnh sát bắt giữ do nghi ngờ liên quan đến vụ một thiếu nữ 17 bị hiếp dâm và thiêu sống. Ảnh: CNN

Đây được coi là hồi chuông cảnh báo cho tội ác tấn công phụ nữ hoành hành trên khắp Ấn Độ. Nạn nhân mới nhất là một thiếu nữ 17 tuổi. Theo thông báo từ cảnh sát quận Pakur, cô bé này được nhập viện vào chiều 7/5 với 70% cơ thể bị bỏng nặng. 

Tin tức về vụ tấn công dã man này được công bố cùng ngày với phiên xét xử của Tòa án Tối cao sự vụ bắt cóc, hiếp dâm tập thể và giết hại một bé gái 8 tuổi ở phía Bắc nước này. Lúc xảy ra sự việc, nạn nhân 17 tuổi đang ở nhà một người họ hàng. Sau đó một đối tượng – người nạn nhân có quen từ trước – đã xông vào nhà và hãm hiếp cô, rồi châm lửa thiêu cô gái trước khi chạy khỏi nơi thủ ác.

Khi nghe thấy tiếng cô gái kêu khóc, hàng xóm mới chạy sang giúp và đưa cô bé tới bệnh viện. Một người đàn ông địa phương đã bị bắt giữ do nghi ngờ có liên quan tới vụ tấn công. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai bị buộc tội và các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Thứ Sáu tuần trước (4/5), một thiếu nữ 16 tuổi đã thiệt mạng vì bị thiêu sống sau khi bị hiếp dâm tập thể. Giới chức điều tra tin rằng thiếu nữ này đã bị bắt cóc khỏi nhà vào tối thứ Năm, khi gia đình đang dự lễ cưới. Cô gái bị đưa tới một khu rừng gần đó và bị nhóm đàn ông cưỡng hiếp tập thể.

Sau khi bị gia đình nạn nhân khiếu nại, hội đồng trong làng phạt những người đàn ông này 100 lần gập bụng và 50.000 rubee (tương đương 17 triệu đồng). Tức giận trước mức phạt của làng, nhóm người này đốt nhà nạn nhân và cô gái đã bỏ mạng trong ngôi nhà cháy.

Cảnh sát Jharkhand ngay lập tức bắt giữ 15 người có liên quan tới vụ tấn công, bao gồm cả trưởng làng. 

Gia đình nạn nhân 16 tuổi ở Jharkhand chết lặng. Ảnh: CNN
Gia đình nạn nhân 16 tuổi ở Jharkhand chết lặng. Ảnh: CNN

Theo thống kê của Cục Hồ sơ Lưu trữ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ, mỗi ngày có khoảng 100 vụ tấn công tình dục xảy ra ở Ấn Độ. Trong năm 2016, có gần 39.000 vụ tấn công, tăng 12% so với năm ngoái.

Tháng trước, Nội các Ấn Độ đã thông qua một sắc lệnh quy định hung thủ hiếp dâm bé gái dưới 12 tuổi có có thể nhận mức án nặng nhất là tử hình. Đây được coi là nỗ lực của Chính phủ Ấn Độ nhằm đối phó với một trong những vấn đề gây nhức nhối nhất trong xã hội quốc gia Nam Á này nhiều năm qua.