Ấn Độ sắp mua loạt hệ thống tên lửa của Nga, Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ấn Độ dự định mua các hệ thống tên lửa trị giá khoảng 200 triệu USD từ Nga và Mỹ, hãng tin TASS dẫn lại thông tin từ tờ ANI News của Ấn Độ ngày 25/4 đưa tin.
Hệ thống tên lửa Kalibr của Nga.
Hệ thống tên lửa Kalibr của Nga.

Theo TASS, ANI News dẫn lời các quan chức quốc phòng Ấn Độ, Ấn Độ đang có kế hoạch mua hơn 20 tên lửa hành trình chống hạm Klub (tên xuất khẩu của hệ thống Kalibr-K) từ Nga.

Các quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết, hệ thống tên lửa Klub sẽ được trang bị trên cả tàu chiến nổi và tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ.

Đồng thời, New Delhi cũng dự kiến mua hệ thống tên lửa Harpoon từ Mỹ. Giá trị của thương vụ này được cho là khoảng 80 triệu USD.

Hải quân Ấn Độ hiện đã sử dụng các tên lửa Harpoon trên các máy bay tác chiến chống ngầm và tàu ngầm của nước này.

Quốc hội Mỹ trước đó đã thông qua việc bán Bộ thử nghiệm chung Harpoon (JCTS) và các thiết bị liên quan cho Ấn Độ.

Theo truyền thông Ấn Độ, nước này có truyền thống sử dụng các hệ thống vũ khí của Nga nhưng trong 2 thập kỷ qua đã đa dạng hóa các thương vụ, trong đó có việc mua sắm vũ khí từ Mỹ, Pháp.