Ấn Độ sẽ cho phép thanh toán tiền bằng dấu vân tay

(PLO) - Chính phủ Ấn Độ đang hy vọng sẽ thúc đẩy các giao dịch không dùng tiền mặt với ứng dụng trên điện thoại cho phép người sử dụng thanh toán bằng dấu vân tay của họ có tên Thanh toán Aadhaar.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo AFP, từ năm 2009, Cơ quan nhận dạng Ấn Độ đã tiến hành thu thập để cấp một mã duy nhất bao gồm 12 chữ số có tên số Aadhaar cho tất cả các công dân Ấn Độ. Mã này được liên kết với dữ liệu sinh trắc học vân tay, mống mắt và nhận dạng khuôn mặt. Đến nay, 1,1 triệu người Ấn Độ đã có mã số Aadhaar và chỉ còn 100 triệu người chưa đăng ký.

Với ứng dụng Thanh toán Aadhaar, người dân Ấn Độ có thể liên kết tài khoản ngân hàng với dấu vân tay và thanh toán tiền hàng hóa và dịch vụ cho chủ hàng có thiết bị đọc dữ liệu nhân trắc học bằng dấu vân tay của họ. Ứng dụng trên dự kiến sẽ được công bố trong tuần này và ban đầu chỉ được áp dụng ở điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android. Giới chức Ấn Độ hiện hy vọng tất cả các số Aadhaar sẽ được liên kết với tài khoản ngân hàng trước năm 2017. 

Đọc thêm