Ấn Độ thử thành công phiên bản tên lửa hành trình chống hạm nhanh nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa cho biết đã bắn thử thành công phiên bản phóng từ máy bay của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố được công bố trên trang web chính thức của chính phủ Ấn Độ ngày 20/4.

"Phiên bản phóng từ máy bay của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đã được phóng thành công từ máy bay chiến đấu Su-30MKI. Vụ phóng được thực hiện tại bờ biển phía Đông của đất nước. Tên lửa đã tấn công mục tiêu được chỉ định - một tàu chiến hải quân đã ngừng hoạt động - với độ chính xác cao", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định.

Năm 2016, Ấn Độ bắt đầu tạo ra phiên bản máy bay của tên lửa BrahMos, với dự định lắp đặt hệ thống này trên hơn 40 máy bay chiến đấu Su-30MKI.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Liên doanh hàng không vũ trụ Ấn-Nga BrahMos sản xuất. Tên lửa này được phát triển bởi Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất chế tạo máy của Nga và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ.

Tên lửa được phóng thử lần đầu tiên vào năm 2001. Các phiên bản khác nhau của tên lửa này đang hoạt động trong cả ba nhánh của Lực lượng vũ trang Ấn Độ, bao gồm Không quân, Lục quân và Hải quân.

Theo nhà sản xuất, BrahMos là tên lửa hành trình chống hạm nhanh nhất thế giới, có tốc độ gấp 2,5 đến 2,8 lần tốc độ âm thanh.

Tên lửa có thể được phóng từ tàu ngầm, tàu, các bệ phóng ven biển. Ngoài phiên bản chính, tên lửa này còn có phiên bản nhẹ hơn có tên BrahMos-NG có thể được phóng từ nhiều mẫu máy bay, trong đó có các máy bay chiến đấu loại MiG-29 do Nga sản xuất hay máy bay Tejas của Ấn Độ.

Ngoài tên lửa hành trình cùng tên, Công ty liên doanh BrahMos còn sản xuất các bệ phóng, hệ thống điều khiển tên lửa, trang bị phương tiện lưu trữ; chịu trách nhiệm huấn luyện phi hành đoàn, sửa chữa và hiện đại hóa tên lửa.