Ấn Độ truy nã thủ phạm hiếp dâm và làm hỏng mắt bé gái 6 tuổi

(PLVN) - Cơ quan thực thi pháp luật ở Ấn Độ đã công bố truy nã thủ phạm hiếp dâm một bé gái sáu tuổi, sau khi bắt cóc nạn nhân ở bang Madhya Pradesh. Hiện nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. 
Bạo lực tình dục ở Ấn Độ đã làm dấy lên những cuộc biểu tình lớn ở các TP của nước này. Ảnh: Dailymail
Bạo lực tình dục ở Ấn Độ đã làm dấy lên những cuộc biểu tình lớn ở các TP của nước này. Ảnh: Dailymail

Nydailynews cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Shivraj Singh Chouhan gọi đó là "cuộc tấn công đáng xấu hổ".

Theo cơ quan thực thi pháp luật địa phương, nạn nhân bị bắt cóc khi đang chơi cùng các bạn ở gần nhà tại một ngôi làng ở quận Damoh (bang Madhya Pradesh) vào tối 22/4. Sáng hôm sau, cô bé được tìm thấy ở khu đất bỏ hoang trong làng trong tình trạng bất tỉnh, hai cánh tay bị trói.

Hemant Chauhan - sỹ quan cảnh sát quận nói với PTI (hãng tin lớn nhất của Ấn Độ) rằng, thủ phạm đã làm tổn hại mắt cũng như gây ra những vết thương trên mặt nạn nhân. Hiện các bác sĩ đang phẫu thuật mắt cho bé. Theo cảnh sát, kẻ tấn công đã gây thương tích nặng nề cho đôi mắt của cô bé để nạn nhân không nhận diện được hắn.

Công ty truyền thông New Delhi tivi Limited (NDTV) của Ấn Độ đưa tin, cảnh sát đã treo thưởng 10.000 rupee (khoảng 124 USD) cho ai cung cấp được thông tin giá trị cho việc bắt giữ thủ phạm. Sỹ quan Chauhan cho biết, cảnh sát đã thẩm vấn một số nghi phạm và hy vọng sớm bắt được thủ phạm.

Cũng theo NDTV, đây là vụ hiếp dâm thứ ba chỉ vòng sáu ngày ở bang này khi Ấn Độ đang thực hiện lệnh phong tỏa để chống virus corona. Hôm 18/4, một cô gái 17 tuổi ở Bhopal, trên đường đến bệnh viện, đã bị kéo vào một chiếc ô tô, đưa đến một khu vực vắng vẻ và bị cưỡng bức. Ngày hôm trước, một phụ nữ khiếm thị 53 tuổi đã bị cưỡng bức ngay trong căn hộ của bà bởi một kẻ tấn công vô danh.

Hiếp dâm và bạo lực tình dục đã trở thành vấn nạn xã hội nghiêm trọng ở Ấn Độ kể từ sau vụ hãm hiếp tập thể một cô gái trẻ trên xe buýt ở thủ đô Delhi năm 2012. 4 thủ phạm đã bị tử hình. Cuộc tấn công đó đã dẫn đến những cuộc biểu tình và thay đổi đáng kể các quy định để xử lý hành vi hiếp dâm ở đất nước này. Nhưng đáng tiếc là hành vi phạm tội này không có dấu hiệu suy giảm.

Người dân tổ chức buổi cầu nguyện dưới ánh nến để ủng trợ các nạn nhân tấn công tình dục ở thành phố Hyderabad, bang Bangalore (Ấn Độ) vào ngày 6/12/2019. Ảnh: Getty
Người dân tổ chức buổi cầu nguyện dưới ánh nến để ủng trợ các nạn nhân tấn công tình dục ở thành phố Hyderabad, bang Bangalore (Ấn Độ) vào ngày 6/12/2019. Ảnh: Getty

Theo các số liệu phạm tội hình sự mới nhất, trong 4 nạn nhân của hành vi hiếp dâm ở Ấn Độ thì có 1 bé gái. Đa số các nạn nhân bị hiếp dâm đều quen biết thủ phạm.

Vào tháng 2/2020, một người đàn ông 25 tuổi đã bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp một bé gái 5 tuổi trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Ấn Độ. Cả nghi phạm và nạn nhân đều là người Ấn Độ, sống trong khu nhà ở dành cho nhân viên bản địa làm cho Đại sứ quán Mỹ ở Delhi.

Trước đó, vào tháng 11/2019, vụ hãm hiếp tập thể khiến một bác sĩ thú y 27 tuổi tử vong ở thị trấn phía nam thành phố Hyderabad (bang Bangalore) cũng dấy lên những cuộc biểu tình phản đối và kêu gọi chính quyền có các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn, trừng phạt các hành vi thú tính này.