Ấn Độ xác định thời điểm ngừng sử dụng máy bay chiến đấu MiG-21

(PLVN) - Không quân Ấn Độ sẽ ngừng sử dụng các máy bay chiến đấu MiG-21 thời Liên Xô vào năm 2025. Các máy bay này sẽ được thay thế bằng máy bay chiến đấu đa chức năng Tejas Mark 1A, đài RT dẫn lời Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ VR Chaudhari.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo RT, phát biểu tại cuộc họp báo ở New Delhi, ông Chaudhari cho biết Không quân Ấn Độ đã đặt hàng 83 máy bay chiến đấu HAL Tejas Mark 1A để thay thế những máy bay MiG-21.

Sau đó, Không quân Ấn Độ sẽ đặt hàng thêm 97 máy bay chiến đấu do Ấn Độ chế tạo này để thay thế một phi đội gồm 45 chiếc MiG-21 bằng 3 phi đội máy bay Tejas Mark 1A.

Ông Chaudhari cho biết, máy bay MiG-21 sẽ tham gia chuyến bay cuối cùng tại triển lãm hàng không ở Prayagraj vào ngày 8/10 tới.

Các máy bay do Liên Xô và Nga chế tạo tạo thành xương sống của Không quân Ấn Độ, trong đó các máy bay Sukhoi Su-30 là máy bay chiến đấu có số lượng nhiều nhất trong đội bay của nước này.

Ngoài 260 chiếc máy bay chiến đấu mẫu này, Ấn Độ còn vận hành 75 chiếc MiG-29 và 54 chiếc MiG-21 nói trên.