An Giang: Phát hiện bắt giữ gần 12 tấn phế liệu không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 22/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ gần 12 tấn phế liệu không hóa đơn chứng từ và nguồn gốc hợp pháp tại khu vực ấp Khánh Hoà, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Tang vật bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.
Tang vật bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Trước đó, khoảng 01 giờ cùng ngày, Tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh An Giang trên đường tuần tra tại khu vực ấp Khánh Hoà, xã Khánh An, huyện An Phú phát hiện dưới bến sông có 7 người đang bốc hàng hóa từ một ghe gỗ lên xe ôtô tải có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe ôtô tải có chứa khoảng 4 tấn phế liệu là nhựa nấu thành cục và dưới ghe gỗ khoảng 8 tấn phế liệu các loại, ước tính trị giá hàng hóa ban đầu khoảng 30 triệu đồng. Qua làm việc, 7 người công đoàn khai nhận số phế liệu trên được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho đối tượng Lê Văn Minh Hoà (SN 1991, cư trú : xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện An Phú tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm