Án mạng sau cuộc tranh giành nữ tiếp viên quán rượu

(PLO) - Sáng 06/06, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toàn xét xử sở thẩm đối với bị cáo Y Hiếu Êban (SN 1997, ngụ thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) và tuyên phạt 23 năm tù với tội danh “Giết người”.
Án mạng sau cuộc tranh giành nữ tiếp viên quán rượu

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 16/12/2015, sau khi đi chơi bida xong, Y Hiếu, Nguyễn Văn Đại (SN 1990) và Vũ Thế Lưu (SN 1989, cùng ngụ tại thị trấn EaKar, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk) rủ nhau đến quán “Tiến Ốc” để uống rượu. Đến nơi, nhóm của Y Hiếu thấy có một bàn 5 người đang ngồi nhậu. Do Đại có quen biết với một người trong nhóm 5 người kia nên mời ngồi chung bàn. 

Sau khi uống hết khoảng 500ml rượu thì giữa Đại và anh Chỉnh xảy ra cự cãi, vì cả hai đều nhận cô phục vụ quán là người yêu mình. Trong lúc lời qua tiếng lại, Đại cầm chai rượu trên bàn ném vào người anh Chỉnh, nhưng sau đó được những người khác trong bàn can ngăn.

Lúc này, Y Hiếu thấy Đại bị anh Chỉnh dọa đánh nên rút trong túi quần ra một con dao gấp bằng kim loại, tay phải cầm dao, đi vòng ra phía sau lưng của anh Chỉnh, đứng cách anh Chỉnh khoảng 50cm rồi vung dao đâm liên tiếp 03 nhát vào vùng đầu, cổ và lưng anh Chỉnh. Nạn nhân được mọi người đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện EaKar cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Còn Y Hiếu đã bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Tại phiên xét xử, trước những câu hỏi của HĐXX, bị cáo Y Hiếu Êban đã phải cúi đầu nhận tội. Xét thấy, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo tỏ rõ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân lại chưa có tiền án, tiền sự; bản thân Y Hiếu là thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế nên sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Hiếu Êban 23 năm tù về tội giết người./.

Đọc thêm