An sinh xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Còn hơn 10 ngày nữa mới hết năm 2022, tuy nhiên có thể nói, năm 2022 đã có nhiều kết quả đáng mừng. Đất nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực, đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm... Trong những thành tích của năm 2022, có vấn đề an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện.
An sinh xã hội

Điều này một lần nữa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông vào ngày hôm qua.

Cách đây 2 ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, các cơ chế, chính sách liên quan đến thị trường lao động, kịp thời khắc phục các hạn chế, bất cập, bảo đảm cho thị trường lao động vận hành an toàn, ổn định, đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định các loại thị trường... phải có giải pháp cụ thể thúc đẩy tạo việc làm, bảo đảm thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và kêu gọi người dân, doanh nghiệp, người lao động chung sức, đồng tâm, hiệp lực tập trung khắc phục những khó khăn trước mắt, vượt qua thách thức, bảo đảm việc làm, thu nhập và tập trung chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, nhiều địa phương đã có nghị quyết quy định về hỗ trợ giáo viên, học sinh các trường dân lập, tư thục; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy; mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn.

Đảng ta luôn xác định, mọi chủ trương, đường lối của Đảng đều nhằm phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tất cả vì con người và cho con người”. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần khẳng định, người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực của sự phát triển. Mọi chính sách, pháp luật đều hướng tới người dân. Do vậy, an sinh xã hội là một trong các “thước đo” của chính sách.

Đọc thêm