Anh dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Anh sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 5 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 6 tỷ USD) trong hai năm tới.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được văn phòng của Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết trong một tuyên bố vừa phát đi.

Theo tuyên bố, trong số tiền này, 3 tỷ bảng Anh (tương đương 3,6 tỷ USD) sẽ được chi cho các doanh nghiệp hạt nhân quốc phòng, trong khi số tiền còn lại sẽ bổ sung và củng cố kho dự trữ đạn dược của chúng tôi để thay thế các mặt hàng được tặng cho Ukraine.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Sunak đang có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Anh từ mức 2% hiện nay lên bằng 2,5% GDP trong dài hạn.

Hiện tại, ngân sách của Bộ Quốc phòng Anh là khoảng 48,6 tỷ bảng Anh (58,4 tỷ USD).

Đọc thêm