Anh lại 'xát muối' vào khát khao của Scotland

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mỗi lần ĐT Anh và Scotland gặp nhau là có cả một “cuộc chiến nóng bỏng” từ trong và ngoài sân cỏ.
ĐT Anh nếu vượt qua được Scotlan họ sẽ theo chân Hà Lan vào vòng 1/8
ĐT Anh nếu vượt qua được Scotlan họ sẽ theo chân Hà Lan vào vòng 1/8

Dù ai cũng biết rằng, ĐT Scotland chưa bao giờ là đối thủ của ĐT Anh. Lịch sử đối đầu đã minh chứng điều đó. Nhưng người Scotland vẫn hoài mong vượt qua Anh, để giải tỏa được những ẩn ức mà họ phải chịu đựng những trận thua trước đó.

Tính từ năm 1988 đến nay, Anh và Scotland đã có tổng cộng 9 lần đối đầu trên mọi đấu trường. Kết quả, Anh được ăn mừng tới 7 lần. Hai bên hòa 1 trận và Scotland chỉ được nếm trải cảm giác thắng trận đúng 1 lần. Có thể nói trong vòng hơn 3 thập kỷ trở lại đây, hiếm có đối thủ nào bị Tam sư bắt nạt nhiều như Scotland.

Trong quãng thời gian kể trên, có thể nói Scotland cứ hễ gặp Anh đều không vượt qua Anh.

Bằng chứng là có đến 5 trận trong số đó Scotland không thể ghi bàn vào lưới Anh. Có nghĩa 5/7 trận thua này, Scotland không thể kiếm được bàn danh dự nào cho mình.

Trận đấu được chờ đón nhất đêm nay diễn ra lúc 2 giờ ngày 19/6

Trận đấu được chờ đón nhất đêm nay diễn ra lúc 2 giờ ngày 19/6

1996 chính là kỳ EURO gần nhất mà Scotland giành được vé tham dự VCK. Thật trùng hợp, giải đó Scotland cũng nằm chung bảng với Anh. Và trận đấu giữa Anh và Scotland cũng diễn ra trên sân Wembley.

Trận ấy Anh đánh bại Scotland với tỷ số 2-0. Bàn thắng ấn định chiến thắng cho Tam sư do huyền thoại Paul Gascoigne đến nay vẫn được xếp là một trong những bàn thắng đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong lịch sử tham dự EURO của Tam sư.

25 năm đã trôi qua kể từ trận Anh thắng Scotland 2-0 tại EURO 1996. Trong thành phần Tam sư bây giờ có một ngôi sao trẻ vừa nhuộm tóc giống với kiểu tóc của Gascoigne tại EURO 1996: Đó là Phil Foden.

Rất có thể đêm nay khi Foden bước ra sân cùng Anh, rất nhiều fan sẽ nhớ về hình ảnh của Gascoigne cách đây 25 năm. Và rất có thể Foden sẽ xát muối vào các fan Scotland giống như Gascoigne đã làm cách đây 25 năm.

Anh đang trải qua mạch 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Trong 7 trận toàn thắng này, Anh giữ sạch lưới tới 6 trận. Ở trận còn lại, Anh cũng chỉ để lọt lưới có 1 bàn mà thôi.

Trong 9 trận gần đây, Scotland chỉ được ăn mừng chiến thắng có 2 trận. Những bại tướng hiếm hoi của Scotland đều là những đội bóng nhỏ ở châu Âu gồm Luxembourg và Faroe Islands. Còn lại, Scotland đã thua cả Israel, Slovakia và Czech. Đó đều là những đội không được đánh giá cao bằng Anh.

Đêm nay, rất khó cho Scotland vượt qua được Anh. Nếu họ vượt qua được thì đó là sự may mắn của phép màu. Chuyện đó cũng đã xảy ra trong bóng đá nhưng ít lắm.

Các trận đấu diễn ra tối nay đều rất gay cấn

Các trận đấu diễn ra tối nay đều rất gay cấn

Đọc thêm