ANZ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay là 6,4%

(PLO) - Tại buổi báo cáo “Điều gì sẽ đến trong năm 2017?” vừa được tổ chức sáng qua, 24/2, các chuyên gia của Ngân hàng ANZ đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2017 sẽ cao hơn năm trước, sẽ ở mức 6,4%.

Mức dự báo này được đưa ra trên cơ sở kỳ vọng vào sự phục hồi của nông nghiệp. Theo ANZ, khu vực công nghiệp sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong năm nay. 

Với mức lãi suất hiện tại 6,5%, ngân hàng này đưa ra dự báo lãi suất sẽ giảm ở mức 6% đến cuối năm nay và có thể duy trì đến năm 2019. Nguyên nhân được đưa ra là lãi suất sẽ bị kiềm chế trong một thời gian nữa trước nỗ lực phấn đấu tăng trưởng tín dụng, thêm vào đó là tình trạng nợ xấu của Việt Nam tồn tại trong 10 năm nay và không dễ giải quyết trong “một sớm một chiều”.

Trong dự báo của mình, ANZ cho rằng tỷ giá USD/VND có thể ở mức hơn 23.000 tới cuối năm 2017.  Về lạm phát, mặc dù tháng Giêng này, lạm phát là 5,2% nhưng theo ANZ lạm phát cơ bản vẫn thấp, và không thể hiện rủi ro răng mạnh nào trong thời gian tới.

Các chuyên gia của ANZ cho biết, họ đang đưa ra những dự báo lạc quan hơn về nền kinh tế Việt Nâm nhưng phải nhận xét rằng Việt Nam đang tăng trưởng dưới tiềm năng của mình. “Với các mục tiêu tăng trưởng bền vững hiện tại của Chính phủ vẫn được duy trì, trong tương lai, Việt Nam sẽ kiểm soát tốt tăng trưởng của mình”, chuyên gia ANZ bình luận.

Trước các biến động kinh tế thế giới như chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay sự rút khỏi TPP của Mỹ, ANZ cũng có cái nhìn khá lạc quan về ảnh hưởng đối với Việt Nam.

Theo các chuyên gia ANZ, Mỹ rút khỏi TPP thực chất chỉ là mất đi các cơ hội, chưa có nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế thật của Việt Nam. TPP thất bại dấy lên lo ngại rằng nguồn vốn vào sản xuất các hàng xuất khẩu sang Mỹ sẽ mất đi, nhưng trên thực tế, hàng hòa xuất khẩu sang thị trường Mỹ chỉ có 22% tổng kim ngạch.

Trong khi đó, Việt Nam đang không ngừng đa dạng hóa thị trường và ngành hàng xuất khẩu. Dẫn chứng ANZ đưa ra là Việt Nam vẫn đang chủ động tham gia các hiệp định thương mại tự do khác như RCEP, EVFTA, hiệp định song phương với các nước.

Chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ với hơn 30 tỷ USD đầu tư rút khỏi các thị trường mới nổi theo chuyên gia ANZ cũng không ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam, bởi nguồn vốn gián tiếp này chỉ ảnh hưởng đến giá của tài sản, cổ phiếu, trái phiếu, nền kinh tế thực không chịu nhiều tác động. Chuyên gia ANZ cũng cho rằng luồng vốn đầu tư FDI có thể bị rút đi nhưng với việc đẩy nhanh cổ phần hóa, Việt Nam vẫn có thể thu hút được luồng vốn gián tiếp nước ngoài. 

Đọc thêm