Áp lực phải thắng Indonesia ở Mỹ Đình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Troussier đang đứng trước áp lực rất lớn là phải thắng đối thủ trên nhà.
Tuyển Việt Nam phải thắng Indonesia trong trận lượt về. (Ảnh: AFC)
Tuyển Việt Nam phải thắng Indonesia trong trận lượt về. (Ảnh: AFC)

Sau thất bại 0-1 ở trận lượt đi trên sân Indonesia, đội tuyển Việt Nam chỉ còn một sự lựa chọn, đó là đánh bại đối thủ này trong trận tái đấu vào ngày 26/3 trên SVĐQG Mỹ Đình, qua đó lấy lại ngôi nhì bảng cùng lợi thế hơn Indonesia 2 điểm trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp vào Vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trở về Hà Nội, đội tuyển Việt Nam được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Grand Plaza.

Chiều hôm nay (23/3), đội tuyển trở lại sân tập để chuẩn bị trận quyết đấu với Indonesia, diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 19h00 ngày 26/3 tới.

Sau lượt trận vừa qua, đội tuyển Iraq duy trì ngôi nhất bảng nhờ 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận và đã nắm trong tay 1 vé đi tiếp. Đội cuối bảng Philippines (1 điểm/3 trận) xem như không còn cơ hội cạnh tranh. Tấm vé còn lại của bảng đấu là cuộc đua giữa Việt Nam (3 điểm) và Indonesia (4 điểm). Kết quả trận lượt về sẽ định đoạt số phận của 2 đội.

Mặc dù Indonesia đã có nhiều thay đổi về thực lực so với trước đây nhờ lực lượng các cầu thủ nhập tịch từ châu Âu, tuy vậy mục tiêu giành chiến thắng trước đối thủ này được đánh giá cũng không phải là không có cơ hội với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là khi thầy trò HLV Philippe Troussier được thi đấu dưới sự tiếp lửa của khán giả nhà.

Áp lực phải thắng Indonesia ở Mỹ Đình ảnh 1

“Trận tới, sân nhà là lợi thế đối với đội tuyển Việt Nam. Indonesia có lẽ sẽ hướng đến một kết quả hòa. Vì vậy chúng tôi sẽ tính toán để đối phó các tình huống phản công, đó cũng là thế mạnh của Indonesia. Sau trận lượt đi, tôi cũng đã thu thập được nhiều thông tin về cầu thủ, từ đó giúp tôi có điều chỉnh cho trận tới.

Hy vọng, về Hà Nội, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Chúng tôi mong cổ động viên hãy tới sân để cổ vũ mạnh mẽ cho đội tuyển như CĐV Indonesia đã truyền lửa cho đội nhà của họ”, HLV Philippe Troussier chia sẻ.

Áp lực phải thắng Indonesia ở Mỹ Đình ảnh 2

Thủ thành Nguyễn Filip cho biết đội tuyển Việt Nam đánh mất lợi thế khi tụt xuống thứ ba bảng F vòng loại hai World Cup 2026 với ba điểm, còn Indonesia nhiều hơn một điểm chiếm ngôi nhì. Nhưng đội tuyển Việt Nam không đánh mất hy vọng. “Mục tiêu trận tới là giành ba điểm”, Nguyễn Filip nói.

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cũng khẳng định: “Tinh thần của đội tuyển Việt Nam là luôn nỗ lực chiến đấu đến cùng và không bao giờ từ bỏ. Đội tuyển sẽ lấy lại quyền tự quyết bằng chiến thắng trước Indonesia trên nhà vào ngày 26/3 tới. Mong rằng người hâm mộ sẽ đến sân thật đông để tiếp sức cho đội tuyển”.

Áp lực phải thắng Indonesia ở Mỹ Đình ảnh 3

Đọc thêm