Australia đóng cửa đại sứ quán Kiev

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Canberra cho biết các nhân viên của đại sứ quán của Australia đã được lệnh rời thủ đô của Ukraine trong một động thái "tạm thời" do "tình hình an ninh đang xấu đi".
Ngoại trưởng Australia Marise Payn. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Australia Marise Payn. Ảnh: AP

Với lý do "tình hình an ninh đang xấu đi" trong bối cảnh quân đội Nga được cho là đang tăng cường ở biên giới Ukraine, Australia đã ra lệnh đóng cửa tạm thời đại sứ quán của họ ở Kiev, nói rằng họ sẽ chuyển các hoạt động của mình đến một văn phòng ở Lviv, miền tây Ukraine.

Thông báo về động thái này trong một tuyên bố hôm Chủ nhật. Ngoại trưởng Australia Marise Payne cũng nói rằng Chính phủ kêu gọi người dân Australia “rời Ukraine ngay lập tức bằng các biện pháp thương mại” vì “các điều kiện an ninh có thể thay đổi trong thời gian ngắn”.

Bà cảnh báo những người Australia sẽ chọn ở lại Ukraine về một "hành động quân sự của Nga", lưu ý rằng nó "sẽ hạn chế nghiêm trọng khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho ngườiAustralia".

Canberra theo bước chân của một số quốc gia phương Tây khác, những người đã bắt đầu sơ tán một phần các đại sứ quán của họ, kêu gọi công dân của họ rời khỏi Ukraine trong bối cảnh lo ngại về một cuộc xâm lược của Nga. Moscow đã nhiều lần phủ nhận rằng họ có ý định xâm lược nước láng giềng.

Một số quốc gia đã yêu cầu công dân của họ rời khỏi Ukraine do lo ngại về một tình hình an ninh. Ảnh: AP

Hôm thứ Bảy, Washington đã ra lệnh cho tất cả “nhân viên Hoa Kỳ không khẩn cấp tại đại sứ quán” ở Kiev phải rời khỏi Ukraine với lý do có thể xảy ra một “hành động quân sự quan trọng”. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, tất cả các dịch vụ lãnh sự tại đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Ukraine đã bị đình chỉ kể từ Chủ nhật, với các dịch vụ lãnh sự khẩn cấp được cung cấp từ Lviv.

Canada thông báo hôm thứ Bảy rằng họ cũng sẽ chuyển các nhân viên ngoại giao của mình đến Lviv, gần biên giới với Ba Lan. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly can đoan rằng đại sứ quán Kiev sẽ mở cửa trở lại ngay khi tình hình an ninh "cho phép chúng tôi đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ và đảm bảo an ninh cho nhân viên của chúng tôi."

Moscow cũng đã chỉ đạo một số nhà ngoại giao rời Ukraine. Chỉ ra sự di tản của các quan chức phương Tây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gợi ý rằng Mỹ và các đồng minh có thể biết trước về "một số hành động bạo lực" có thể "phá hoại an ninh" của các nhà ngoại giao.

Ngược lại, Đại sứ Vương quốc Anh tại Ukraine Melinda Simmons đã tweet vào hôm thứ Bảy rằng đại sứ quán Anh tại Kiev “vẫn hoạt động”, nói rằng cá nhân bà sẽ ở lại thủ đô Ukraine cùng với “đội ngũ cốt cán” gồm các nhà ngoại giao.

Đọc thêm