Australia: Không trả tiền trợ cấp nếu cha mẹ không tiêm vaccine cho con

(PLO) - Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên bố nước này sẽ thực hiện chính sách “không tiêm, không trả tiền”. Theo đó, các bậc cha mẹ từ chối tiêm vaccine cho con em họ sẽ không được hưởng một số chính sách trợ cấp của  Chính phủ.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo AFP, theo luật hiện hành của Australia, các bậc cha mẹ phản đối tiêm vaccine cho con vẫn có thể được thanh toán tiền chăm sóc và phúc lợi trẻ em. Tuy nhiên, theo chính sách vừa được ông Abbott công bố, các bậc cha mẹ như trên có thể bị từ chối trả các khoản tiền như giảm giá chăm sóc trẻ, các khoản trợ cấp thuế gia đình…, có tổng trị giá lên đến 11.500 USD/trẻ mỗi năm. Song, chính sách này vẫn phải được Quốc hội Australia thông qua và dự kiến sẽ được thực thi từ đầu năm 2016.
Thay đổi về chính sách nói trên của Australia được đưa ra trong bối cảnh nước này đang diễn ra cuộc tranh luận gay gắt về tiêm chủng cho trẻ em. Một số bậc cha mẹ cho rằng, những loại vaccine phòng ngừa các bệnh chết người rất nguy hiểm. Thống kê của Chính phủ nước này cho thấy, hiện tại Australia có hơn 39.000 trẻ dưới 7 tuổi không được tiêm 
Vaccine do cha mẹ các em phản đối, tăng cao so với 24.000 trẻ ở 10 năm trước. Điều này làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm đối với những người khác. Tại một số nước châu Âu cũng như một số nơi ở Mỹ, khi mà phong trào phản đối vaccine lên cao thì dịch sởi cũng bùng phát mạnh mẽ./.

Đọc thêm