Australia và Trung Quốc đồng ý chia sẻ thông tin tình báo về tội phạm tài chính

(PLO) - Ngày 1/11, trong chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Tư Pháp Australia Michael Keenan, Australia và Trung Quốc cùng nhau đã đồng ý chia sẻ thông tin tình báo về tội phạm tài chính. Đây được cho là một phần trong chiến dịch truy quét xuyên biên giới về hoạt động rửa tiền và khủng bố tài chính của hai nước. 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Úc Michael Keenan.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Úc Michael Keenan.

Reuters dẫn lời ông Keena, các thỏa thuận về việc chia sẻ thông tin tình báo giữa cơ quan chống rửa tiền của Australia (AUSTRAC) và cơ quan chống rửa tiền của Trung Quốc( CAMLMAC), sẽ cho phép hai nước nhắm tới mục tiêu và phá vỡ các mạng lưới tội phạm có tổ chức. 

Trung Quốc cũng đã cố gắng để tăng cường hợp tác quốc tế nhằm săn lung các quan chức tham nhũng bị nghi ngờ chạy trốn ra nước ngoài kể từ khi chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng một cách mạnh mẽ từ 3 năm trước. Các thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo sẽ đẩy mạnh việc Trung Quốc truy đuổi các quan chức tham nhũng và quản lý tài sản quốc gia của mình. 

Do đó, Trung Quốc rất hài lòng về sự hợp tác mà Australia đã cung cấp.

Đọc thêm