Ba cháu gái lập mưu giết ông hòng chiếm tài sản

Ba nữ sinh người Anh, tuổi từ 14 đến 17 tuổi, hôm qua (29/9) vừa bị kết án về tội âm mưu giết ông ngoại 89 tuổi để chiếm đoạt tiền thừa kế.

Ba nữ sinh người Anh, tuổi từ 14 đến 17 tuổi, hôm qua (29/9) vừa bị kết án về tội âm mưu giết ông ngoại 89 tuổi để chiếm đoạt tiền thừa kế.
Nạn nhân và những vết thương trên đầu. Ảnh Viethome
Nạn nhân và những vết thương trên đầu. Ảnh Viethome

Theo hồ sơ của Tòa án, cụ già nạn nhân bị bệnh đãng trí, sống với vợ trong một ngôi làng gần Winchester.

Ngày 15/11/2010, ông bị con gái nuôi, 2 đứa cháu gái – một 14 và một 16 tuổi, đứa cháu trai 19 tuổi và cô bạn gái 17 tuổi của hắn, tấn công ngay tại ngôi nhà của mình.

Trong suốt phiên xét xử kéo dài 6 tuần, các công tố viên tại Tòa án Tối cao Winchester, Hampshire đã trình bày các bằng chứng về việc nạn nhân bị nhóm con cháu dụ ra khỏi nhà bằng cách dựng lên vở kịch con gái bị đột quỵ ngoài vườn.

Khi vừa ra đến nơi, cụ ông đã bị đứa cháu trai và 2 cô cháu gái “quý hóa” dùng gạch đập liên tiếp vào đầu và người.

Để dựng hiện trường giả rằng cụ ông bị ngã, một trong 2 đứa cháu gái đã gọi điện báo cảnh sát rằng ông họ bị trượt chân.

Nạn nhân may mắn không chết dù bị 11 vết thương ở đầu và vẫn nhớ được việc mình bị đánh nên âm mưu thâm hiểm của nhóm con cháu nhanh chóng bị vạch trần.

Các công tố viên cũng cho hay, những người này trước đó cũng từng thực hiện một loạt các âm mưu nhằm giết chết ông cụ như: đập cửa kính ngôi nhà, cắt đường dây dẫn nhiên liệu trong chiếc xe ô tô của cụ ông để khiến nó phát nổ nhưng không thành.

Vụ tấn công bằng gạch được cho là hành động cuối cùng của nhóm này với mục đích chiếm được tiền thừa kế của ông dù đã được ông cụ hào phóng cho khá nhiều tiền.

Nhiều tuần trước đó, một số thành viên trong gia đình này đã lên mạng để tra cứu về cách thức giết chết ông với các cụm từ như: “1.000 cách để chết”, “cách dễ nhất để giết một người già”…

Tại phiên tòa hôm 29/9, đứa cháu gái 16 tuổi bị kết án 26 tháng tù giam trong khi cô em 14 tuổi bị buộc vào trại cải tạo 2 năm. Cô cháu dâu “hờ” cũng phải nhận án tù 3 năm.

Trước đó, tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 8, người mẹ của nhóm thanh niên trên và cũng là con gái của nạn nhân đã bị kết án 17 năm tù giam, còn đứa cháu trai bị kết án chung thân vì lòng tham và sự độc ác của mình.

Hà Dung (theo BBC)