Ba học sinh tiểu học phải cấp cứu do thổi keo bong bóng

(PLVN) - Người nhà cho biết, cả 3 em đã mua một loại keo thổi bong bóng (dạng tuýp có ống hút nhỏ để thổi) ở quán tạp hóa trước cổng trường. Sau khi thổi được 2 đến 3 quả thì bị đau ngực, khó thở, buồn nôn, chóng mặt...
Cả 3 học sinh hiện được điiều trị tại bệnh viện.
Cả 3 học sinh hiện được điiều trị tại bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) đang điều trị cho bệnh nhân gồm Nguyễn Hà T.L., Dương Thị K.V. và Dương T.T., đang là học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Phú Trạch, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch do bị ngộ độc.

Cả 3 học sinh này được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực, khó thở, buồn nôn, chóng mặt, được chẩn đoán rối loạn nhịp tim, nghi do ngộ độc khí N2O.

Người nhà cho biết, cả 3 em đã mua một loại keo thổi bong bóng (dạng tuýp có ống hút nhỏ để thổi) ở quán tạp hóa trước cổng trường. Sau khi thổi được 2 đến 3 quả thì xuất hiện những triệu chứng nói trên.

Các em đang được cho thở hỗ trợ oxy và truyền dịch để các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Vụ việc đã được Công an xã Hải Phú phối hợp với Công an huyện Bố Trạch điều tra làm rõ.

Đọc thêm