Bà Kamala Harris trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền Tổng thống Hoa Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu đã tạm thời chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong khi ông được gây mê để nội soi đại tràng định kỳ trong một giờ 25 phút, theo Nhà Trắng.
Bà Kamala Harris trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền tổng thống Hoa Kỳ trong 85 phút. Ảnh: WRAL-TV
Bà Kamala Harris trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền tổng thống Hoa Kỳ trong 85 phút. Ảnh: WRAL-TV

Sáng sớm nay (20/11), bác sĩ của Tổng thống cho biết trong một báo cáo do Nhà Trắng công bố, "Tổng thống Biden vẫn là một người đàn ông 79 tuổi, khỏe mạnh, hoạt bát, đủ sức khỏe để thực hiện thành công các nhiệm vụ của Tổng thống, bao gồm nhiệm vụ của Tổng hành pháp, Nguyên thủ quốc gia và Tổng tư lệnh".

Đêm 19/11, hãng thông tấn TASS đưa tin, "Như trường hợp của Tổng thống George W. Bush đã thực hiện thủ tục tương tự vào năm 2002 và 2007, và theo quy trình được quy định trong Hiến pháp, Tổng thống Biden chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống trong một thời gian ngắn khi ông bị gây mê", Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong một tuyên bố.

Trong 85 phút được ủy quyền làm nhiệm vụ Tổng thống, bà Kamala Harris đảm nhiệm công việc ủy quyền từ văn phòng riêng và trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền tổng thống Hoa Kỳ.

Bà Jen Psaki từng nhận xét, Phó Tổng thống không chỉ là "đối tác quan trọng" của Tổng thống Biden, mà còn là một "nhà lãnh đạo táo bạo, người đã đảm nhận những thách thức chính, quan trọng mà đất nước phải đối mặt".

Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Ảnh: ABC News

Theo CNN, Tổng thống Biden, người bước sang tuổi 79 vào hôm nay (20/11), đã đến Trung tâm Y tế Walter Reed hôm 19/11 để trải qua cuộc khám sức khỏe định kỳ hàng năm đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Để chính thức chuyển giao quyền tổng thống cho bà Harris, ông Biden đã gửi một lá thư cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Patrick Leahy của Vermont, Chủ tịch tạm quyền của Thượng viện, vào lúc 10:10 sáng thứ Sáu trước khi tiến hành gây mê.

Đầu năm nay, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Donald Trump, Stephanie Grisham, ám chỉ rằng người tiền nhiệm của ông Biden đã trải qua một cuộc nội soi trong chuyến thăm bí mật tới Walter Reed vào năm 2019, nhưng giữ im lặng để tránh chuyển giao quyền lực tổng thống cho Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence.

Việc một phó tổng thống nắm quyền tổng thống là thường lệ trong khi tổng thống trải qua một thủ tục y tế yêu cầu gây mê ở Hoa Kỳ. Nguyên Phó Tổng thống Dick Cheney đã nhiều lần làm như vậy khi Tổng thống lúc bấy giờ là George W. Bush trải qua các cuộc nội soi định kỳ.