Ba Lan thông tin về kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ba Lan có kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 từ phi đội máy bay của nước này cho Ukraine trong vòng 4 đến 6 tuần tới, hãng tin TASS dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 14/3.
Máy bay chiến đấu MiG-29.
Máy bay chiến đấu MiG-29.

“Điều đó có thể diễn ra trong vòng 4 đến 6 tuần tới”, ông Morawiecki nói khi được hỏi về thời gian những máy bay chiến đấu MiG-29 có thể được chuyển đến Ukraine.

Trước đó, hôm 17/2, ông Morawiecki tuyên bố Warsaw đã sẵn sàng gửi máy bay chiến đấu MiG-29 tới Ukraine.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan khẳng định việc này chỉ là một phần của mối quan hệ liên minh với các quốc gia NATO khác.

Truyền thông Nga cho biết, Ba Lan có 28 máy bay phản lực MiG-29 đang được triển khai tại một căn cứ không quân ở thành phố Malbork.

Warsaw vẫn chưa tiết lộ kế hoạch gửi bao nhiêu máy bay loại này tới cho Kiev.

Về phía Nga, trong phát biểu trước đây, ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ, Moscow coi việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine là bằng chứng cho thấy phương Tây ngày càng can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine.