Bà Ngô Thị Thanh Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bà Ngô Thị Thanh Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu tuyệt đối.
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong hai ngày 14 – 15/10, tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của 348 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 300.000 đoàn viên, người lao động tỉnh Hải Dương.

Trong đó, phiên trọng thể của Đại hội diễn ra chiều 14/10 với nhiều nội dung quan trọng như kiểm điểm, đánh giá những kết quả từ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hải Dương; thảo luận, thống nhất mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn tỉnh trong 5 năm tới; góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành khoá XIX…

348 đại biểu tham dự Đại hội
348 đại biểu tham dự Đại hội

Dự phiên trọng thể của Đại hội có ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cùng lãnh đạo các Ban, cơ quan thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Hải Dương.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Hải Dương đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh Hải Dương đã chủ động, sáng tạo, luôn hướng về cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, đơn vị cũng chủ động nắm tình hình, tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các tranh chấp lao động, các cuộc đình công trên địa bàn. So với nhiệm kỳ trước thì việc ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật giảm mạnh cả về số vụ và qui mô, tính chất.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Hải Dương khoá XIX ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Hải Dương khoá XIX ra mắt Đại hội

Bên cạnh đó, Công đoàn tỉnh Hải Dương cũng đã thực hiện có hiệu quả chức năng tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Trong đó, đã trao tặng trên 336.000 suất quà và 6.748 vé xe cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ ở xa về quê ăn tết với tổng số tiền trên 77,2 tỷ đồng. Trợ cấp cho gần 9.000 người với số tiền trên 6,8 tỷ đồng, hỗ trợ thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên CNLĐ trong khu phong toả bởi dịch bệnh COVID -19.

Các cấp công đoàn đã coi trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Trong nhiệm kỳ, đã thành lập mới 264 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 167.049 đoàn viên, đưa tổng số công đoàn cơ sở toàn tỉnh lên 2009 công đoàn cơ sở với 272.527 đoàn viên.

Công nhân viên chức, lao động tỉnh Hải Dương đã cập nhật được 26.313 sáng kiến, có tổng giá trị làm lợi trên 9.500 tỷ đồng, đạt 102,2% chỉ tiêu kế hoạch đề ra và được xếp thứ 15/82 đơn vị trong toàn quốc.

Nhiều sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn, nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được nhân rộng; xuất hiện nhiều gương cá nhân điển hình, tập thể có thành tích xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng. Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả của các cấp Công đoàn tỉnh Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn cả nước, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh địa phương.

Bà Ngô Thị Thanh Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương ảnh 3

Bà Ngô Thị Thanh Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương

Phiên thứ nhất hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX. Bà Ngô Thị Thanh Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu tuyệt đối.

Đọc thêm