![]() |
Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tỉnh Bạc Liêu. |
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo tỉnh Cà Mau; lãnh đạo các cơ quan báo chí khu vực ĐBSCL; nhà báo lão thành cách mạng và đông đảo phóng viên, biên tập viên đang công tác trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ôn lại truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Cách đây 100 năm, ngày 21/6/1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Báo Thanh Niên – đánh dấu mốc son lịch sử của nền Báo chí Cách mạng. Người từng căn dặn: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.
Theo ông Phạm Văn Thiều, trải qua một thế kỷ, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần bảo vệ Tổ quốc, chế độ, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; đồng thời thúc đẩy sự phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
![]() |
Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ôn lại truyền thống 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. |
Tự hào nối tiếp truyền thống ấy, báo chí tỉnh Bạc Liêu đã từng bước trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng qua từng giai đoạn lịch sử. Từ những ấn phẩm thông tin ban đầu, đến nay, báo chí tỉnh đã có 3 cơ quan báo chí, 1 cổng thông tin điện tử, 2 văn phòng đại diện và 71 phóng viên thường trú của các cơ quan báo Trung ương, ngành trên địa bàn.
Lực lượng báo chí địa phương không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; phản ánh sinh động thực tiễn cuộc sống, đồng hành cùng chính quyền, nhân dân trong công cuộc phát triển. Nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao của đội ngũ nhà báo tỉnh đã đạt giải thưởng danh giá như Giải Báo chí Quốc gia, Giải "Búa liềm vàng", Giải Báo chí toàn quốc...
![]() |
Ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc cho sự nghiệp Báo chí Cách mạng tỉnh. |
![]() |
Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao Bằng khen cho gia đình cố nhà báo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp Báo chí Cách mạng tỉnh. |
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Văn Thiều ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Đồng thời bày tỏ mong muốn báo chí tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao tính chuyên nghiệp, nhanh nhạy, nhân văn trong mỗi tác phẩm, là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong muốn: “Trong thời gian tới, thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Bạc Liêu sẽ sáp nhập với tỉnh Cà Mau để thành lập tỉnh Cà Mau mới. Do đó, tỉnh kỳ vọng đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương”.
Trong hành trình 100 năm vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, mỗi giai đoạn đều ghi dấu những đóng góp thầm lặng nhưng đầy tâm huyết của đội ngũ người làm báo. Nhà báo Nguyễn Minh Chánh – nguyên Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu chia sẻ những tâm tư từ chính những người đang gắn bó với nghề, những nhà báo đã cống hiến cho báo chí Bạc Liêu bằng cả trái tim và trách nhiệm.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao Bằng khen cho các Nhà báo, phóng viên có nhiều thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. |
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao chứng nhận Giải báo chí cho các phóng viên, Nhà báo có tác phẩm xuất sắc. |
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen cho 08 gia đình cố nhà báo có nhiều cống hiến; 6 tập thể và 100 cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó có phóng viên Trọng Nghĩa – Báo Pháp luật Việt Nam.
Đồng thời, tỉnh Bạc Liêu trao chứng nhận Giải Báo chí tỉnh cho các tác phẩm xuất sắc, ghi nhận xứng đáng những nỗ lực thầm lặng của những người làm báo trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.