“Bà Táo” Minh Vượng sẽ “Thám hiểm Vương quốc Xì Trum”

(PLO) - “Thám hiểm Vương quốc Xì Trum” là tên của chương trình nghệ thuật ra mắt nhân dịp Ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay. Chương trình diễn ra vào các khung giờ 9h, 18h, 20h  từ 28/5 -1/6 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Nữ nghệ sĩ hài gạo cội- “bà Táo” Minh Vượng sẽ vào vai bà phù thủy của vương quốc Xì Trum.
“Bà Táo” Minh Vượng sẽ “Thám hiểm Vương quốc Xì Trum”

“Thám hiểm Vương quốc Xì Trum”  do Nguyễn Việt Thanh làm đạo diễn sẽ không chỉ có Xì Trùm mà còn có sự tham gia đa dạng của nhiều động vật và nhân vật – những người bạn thân thiết trong trí tưởng tượng của các em nhỏ hiện nay. “Những nhân vậy này sẽ bước ra đời thực, thậm chí các em nhỏ còn có thể ngắm, sờ tận mắt và chụp ảnh cùng”, đạo diễn Nguyễn Việt Thanh chia sẻ.

Chương trình sẽ quy tụ những ngôi sao nhí như Trịnh Nhật Minh, Bảo Ngọc, Cao Lê Hà Trang, Hương Thảo… Bên cạnh sự xuất hiện đặc biệt của hai ngôi sao lớn Minh Vượng vào vai phù thủy, ca sĩ Minh Quân đảm nhận vai trò xương sống của vở nhạc kịch là Vua Xì Trum đầy dũng mãnh.  Ngoài ra, chương trình còn có các tiết mục xiếc do các nghệ sĩ của Liên đoàn xiếc Việt Nam biểu diễn.

Nghệ sĩ hài Minh Vượng sẽ vào vai phù thủy
Nghệ sĩ hài Minh Vượng sẽ vào vai phù thủy

Tựa đề chương trình lấy cảm hứng từ hình tượng nhân vật Xì Trum, vốn quen thuộc với các em nhỏ trên toàn thế giới. Xì Trum là tên một chủng tộc tí hon màu xanh hư cấu, xuất hiện lần đầu trong truyện Johan et Pirlouit của hoạ sĩ Peyo.

Xì Trùm đã trở thành tên loạt truyện tranh độc lập, bắt đầu phát hành vào năm 1958 và được nhiều người yêu thích. Sau đó, đã có nhiều phim hoạt hình được sản xuất dựa trên hình tượng này.

“Thám hiểm vương quốc Xì Trum”  đánh dấu sự trở lại của NSƯT Minh Vượng trên sân khấu lớn sau thời gian bận rộn với công việc giảng dạy ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và tham gia sân khấu thiếu nhi ở các trường học. Theo “bà Táo”, niềm hạnh phúc lớn nhất của nghệ sĩ là tình yêu của khán giả nói chung và khán giả nhí nói riêng. Chính khán giả là những người mang đến tiếng cười mãn nguyện cho nghệ sĩ hài. Tôi tâm niệm, nghệ thuật là sự tương tác cho và nhận, gieo nồng nàn ắt sẽ nhận được những tình cảm yêu thương. Thế nên cứ mang tiếng cười sảng khoái, thoải mái đến với khán giả. Nụ cười của khán giả là niềm hân hoan của người nghệ sĩ.

"Bà Táo" Minh Vượng rất yêu trẻ em và thú nhồi bông
"Bà Táo" Minh Vượng rất yêu trẻ em và thú nhồi bông

“Bà Táo” Minh Vượng rất yêu trẻ em và yêu các con vật thú nhồi bông. Bà đang sở hữu hàng trăm con thú nhồi bông, búp bê với đủ chất liệu và có sở thích mỗi tuần mang búp bê, gấu bông ra tắm, giặt, phơi phóng, chải lông. Con nào quần áo, nơ có vấn đề tổn thương thì lại phải khâu, chỉnh sửa. Nghệ sĩ hài Minh Vượng không giấu giếm khi ở độ tuổi 60 nhưng bà vẫn có thói quen ôm một chú gấu bông khi đi ngủ. Và những lúc được ôm ấp, vỗ về và âu yếm những con thú nhồi bông là lúc “bà Táo” cảm thấy thư giãn và giảm stress nhiều nhất.