Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (CSKT) đã liên tiếp triệt phá hàng loạt cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái với số lượng lớn; ảnh hưởng đến sức khoẻ và gây bức xúc cho người dân.
Trong chưa đầy 01 tháng, Phòng CSKT đã liên tiếp triệt phá 02 chuyên án lớn, gồm: Chuyên án triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả và Chuyên án triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, đều nằm trên địa bàn huyện Lạng Giang. Điều đặc biệt, việc phát hiện, bắt giữ đều được triển khai, khám phá qua công tác nắm tình hình tội phạm hoạt động trên không gian mạng.
Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSKT phát hiện tài khoản Facebook “Nguyễn Văn Vĩnh” có hoạt động quảng cáo giao bán Thuốc bảo vệ thực vật (TBVTV) nghi giả. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác thuộc Phòng CSKT - Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Công an xã Tân Hưng và Đội QLTT số 3, Chi Cục QLTT tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra, bắt giữ Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Thị Huyền, cùng trú huyện Lạng Giang, đang thực hiện hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả các loại.
Tang vật thu giữ gồm: 7.193 sản phẩm thành phẩm TBVTV, cùng với hàng loạt nguyên liệu, nhiều máy móc và một số dụng cụ khác để sản xuất TBVTV giả. Tính từ khoảng cuối năm 2024 đến nay Vĩnh đã bán trót lọt 10.700 đơn hàng cho khách hàng tại các tỉnh, thành phố trong nước và với doanh thu trên 5 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can Nguyễn Văn Vĩnh và Nguyễn Văn Chung về tội “Sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật” đồng thời tiếp xem xét các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.
|
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật là thuốc bảo vệ thực vật giả các loại. |
Về Chuyên án đấu tranh triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSKT - Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện các tài khoản Shopee “Bn Store 2024”, “BiboComesticc”, “Nhungnguyen010798”, “Vliwwfo6-r” và các tài khoản Tiktok “Sare Comesticc”, “Coca Beauty” có hoạt động quảng cáo, giao bán các loại mỹ phẩm như khử mùi cơ thể, serum trị mụn, trắng da… nghi sản xuất giả.
Phòng CSKT khuyến cáo người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm được sản xuất bởi các cơ sở kinh doanh uy tín, chất lượng, hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ tem mác rõ ràng. Luôn cảnh giác đối với các sản phẩm hàng hoá bán tràn lan trên các nền tảng không gian mạng. Kịp thời thông báo, phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện những trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSKT chủ trì phối hợp với Công an xã Đại Lâm và Đội QLTT số 4 - Chi Cục QLTT tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Văn Khánh và Nguyễn Thị Hiên, cùng trú tại thôn Lải, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang về hành vi sản xuất, đóng gói mỹ phẩm giả tại nhà.
Tang vật thu giữ gồm: Gần 3.000 sản phẩm của 13 loại mỹ phẩm khác nhau, hàng trăm nghìn nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất đóng gói hàng giả không rõ nguồn gốc xuất xứ, được Khánh mua trôi nổi trên thị trường.
Qua điều tra, toàn bộ sản phẩm là mỹ phẩm nêu trên đều không có công dụng, sử dụng ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi và đặc biệt còn có nguy cơ gây tổn hại đến sức khoẻ, thậm chí tính mạng của người tiêu dùng. Tính từ khoảng cuối năm 2024 đến các đối tượng đã bán trót lọt trên 100.000 đơn hàng, trị giá trên 6 tỷ đồng cho hàng nghìn người dân tại các tỉnh thành trong cả nước.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khánh về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả” và đang tiếp tục xem xét các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định.
|
Tổ Công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường chủ trì kiểm tra khám xét nhà đối tượng Nguyễn Văn Khánh (SN 1996, tại thôn Lải, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). |
Ngoài ra từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng CSKT - Công an tỉnh Bắc Giang đã liên tiếp đấu tranh, khởi tố 06 vụ án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.
Đại diện Phòng CSKT cho biết: Cán bộ chiến sĩ Phòng CSKT quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả, trong tình hình mới. Đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.