Bắc Kạn chuẩn bị mọi kịch bản, sẵn sàng cho ngày hội non sông

(PLVN) - Đến nay công tác cho ngày bầu cử tại Bắc Kạn đã cơ bản hoàn thành kỹ lưỡng, đảm bảo đúng tiến độ. 
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo đó, địa phương này sẽ tổ chức khai mạc bầu cử với 9 địa điểm trong toàn tỉnh gồm: Thành phố Bắc Kạn; Huyện Chợ Mới; Huyện Bạch Thông; Huyện Ba Bể; Huyện Pác Nặm; Huyện Chợ Đồn; Huyện Ngân Sơn; Huyện Nà Rì và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID – 19, theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia; Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tập trung rà soát, cập nhập bổ sung danh sách cử tri, lên các phương án xử lý, đảm bảo tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử, lên các phương án phòng, chống dịch bảo đảm an toàn tại các điểm bầu cử.

Hiện toàn tỉnh đã thành lập 117 Ủy ban bầu cử, 789 Ban bầu cử các cấp và 763 Tổ bầu cử tại 763 khu vực bỏ phiếu. Thành viên tổ chức phụ trách bầu cử, đặc biệt là thành viên tổ bầu cử đều được tập huấn nắm vững quy định của pháp luật, nắm vững nghiệp vụ bầu cử để tránh sai sót, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Theo số liệu của UB bầu cử, tính đến ngày 18/5/2021, toàn tỉnh có hơn 238.300 cử tri tham gia đi bầu cử, có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 402 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.318 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Kạn với quyết tâm chính trị cao nhất,  nỗ lực thực hiện nghiêm túc cùng lúc 3 nhiệm vụ: chống dịch COVID-19, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử trên tinh thần khách quan, dân chủ,công bằng và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đọc thêm