Bạc Liêu hướng tới mục tiêu nuôi tôm đạt chuẩn ASC

(PLVN) - Câu lạc bộ Nuôi trồng thủy sản bền vững tại tỉnh Bạc Liêu được thành lập để chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi tôm siêu thâm canh - tuần hoàn - cách ly dịch bệnh - triệt tiêu các nguyên nhân gây ra rủi ro, hướng tới mục tiêu nuôi tôm đạt chuẩn ASC (bộ tiêu chí gồm 4 nền tảng chính: môi trường, xã hội, an sinh động vật và an toàn thực phẩm).

Tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm hỗ trợ nông dân, nông thôn (Trung ương Hội nông dân Việt Nam) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu mới tổ chức lễ trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ Nuôi trồng thủy sản bền vững tỉnh Bạc Liêu.

Đại diện các đơn vị trao tặng 1 triệu con tôm cho nông dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi lễ trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ, ông Trương Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn (Trung ương Hội nông dân Việt Nam) chia sẻ, nuôi tôm đạt lợi nhuận kinh tế cao luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của các hộ dân trong các vụ sản xuất, nhất là với các hộ dân, đơn vị, công ty nuôi tôm theo hướng công nghệ cao. Nuôi tôm theo hướng bền vững, đảm bảo hài hòa giữa yếu tố phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường luôn là ưu tiên hàng đầu của các địa phương, hộ nuôi.

“Việc thành lập Câu lạc bộ Nuôi trồng thủy sản bền vững tại tỉnh Bạc Liêu sẽ là tiền đề quan trọng để các hộ nuôi tôm nói riêng và nuôi trồng thủy sản nói chung ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có thể cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ kỹ thuật, giảm ô nhiễm môi trường và hướng đến sự phát triển bền vững”, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn Trương Xuân Quý nhấn mạnh.

Theo bà Thạch Thị Duyên Thy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nuôi trồng thủy sản bền vững tỉnh Bạc Liêu, các thành viên tham gia Câu lạc bộ sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi tôm siêu thâm canh - tuần hoàn - cách ly dịch bệnh - triệt tiêu các nguyên nhân gây ra rủi ro, hướng tới mục tiêu nuôi tôm đạt chuẩn ASC và hỗ trợ người nuôi tôm giảm chi phí, giảm nhân công và giảm ô nhiễm môi trường.

Nuôi tôm là trong những ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Bạc Liêu.

Tỉnh Bạc Liêu hiện có 3 mặt hàng xuất khẩu chính là tôm, gạo và muối. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực là tôm, chiếm trên 95% kim ngạch xuất khẩu của địa phương. Trong tương lai, tỉnh Bạc Liêu đề ra mục tiêu sớm trở thành “Trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước”, hướng đến tạo thương hiệu “tôm sạch Bạc Liêu”, thực hiện thành công nâng cao, phát triển chuỗi giá trị ngành Tôm Bạc Liêu trong thời gian tới.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, trong năm 2023, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của Bạc Liêu cán mốc 1 tỷ USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 17,21% so cùng kỳ. Trong đó, tôm đông lạnh ước đạt 973,6 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 17,26% so cùng kỳ. Tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu phấn đấu hết đến năm 2025 xuất khẩu đạt 1,3 tỷ USD và đến năm 2030 đạt 1,7 tỷ USD.

Đặc biệt, trong 7 tháng đầu năm 2024, hoạt động xuất khẩu của Bạc Liêu tiếp tục tăng so với cùng kỳ, trong đó, chủ yếu vẫn tập trung vào mặt hàng thủy sản. Toàn tỉnh xuất khẩu được trên 560 triệu USD, đạt gần 50% kế hoạch, tăng trên 8,5% so với cùng kỳ (tôm đông lạnh ước đạt gần 534 triệu USD).

Hiện, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 48 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, với dây chuyền thiết bị hiện đại và công suất chế biến thiết kế khoảng 294.000 tấn/năm. Các sản phẩm tôm đã được chế biến đạt tiêu chuẩn và thâm nhập vào các thị trường khó tính như: Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều thị trường khác trên thế giới.

Đọc thêm