Bạc Liêu: Phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

(PLVN) - Để triển khai kịp thời, có hiệu quả các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 cho cán bộ chủ chốt từ cấp tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, Sở Tư pháp Bạc Liêu vừa tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Hội nghị trực tiếp và được kết nối trực tuyến đến 7 điểm cầu cấp huyện, 64 điểm cầu tại UBND các xã, phường, thị trấn. Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trần Minh Đức chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Phát biểu Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Minh Đức cho biết: “Phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cầu nối để đưa pháp luật đi vào cuộc, là bước chuẩn bị quan trọng để triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật sau khi Luật có hiệu lực thi hành. Đây là hoạt động gắn liền với hoạt động thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, vì vậy hoạt động này cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là sau khi có văn bản pháp luật mới được ban hành.

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 đã thông qua 05 luật gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Cảnh sát cơ động. Đây là những đạo luật quan trọng, nội dung của các luật đã thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cũng như nguyên tắc bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định Hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật nước ta”.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trần Minh Đức phát biểu Hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trần Minh Đức phát biểu Hội nghị.

“Có thể thấy rằng, các đạo luật này đều có vai trò quan trọng, gắn liền với hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Chính vì vậy, để chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện khi Luật có hiệu lực thi hành thì việc phổ biến, quán triệt để các tổ chức, cá nhân hiểu, nắm được nội dung của các văn bản luật là việc làm cần thiết, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật” – Ông Trần Minh Đức cho biết thêm.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật triển khai các văn bản luật theo chương trình Hội nghị vừa được thông qua để cùng làm rõ những vấn đề pháp luật điều chỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị mình, qua đó góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, nếu không nắm được sẽ rất khó khăn trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Luật sư Lê Hải Lâm (Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu) giới thiệu 03 luật: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Điện ảnh.

Luật sư Lê Hải Lâm (Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu) giới thiệu 03 luật: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Điện ảnh.

Đồng thời, sau Hội nghị này, lãnh đạo các ngành, các cấp, các Báo cáo viên pháp luật, giảng viên, giáo viên thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, học sinh, sinh viên và Nhân dân với nhiều hình thức và phương pháp thích hợp, nhất là các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành, địa phương và liên quan đến đời sống các tầng lớp nhân dân, giúp mọi người thực hiện tốt phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương./

Đọc thêm