Bạc Liêu sôi nổi các hoạt động 'Tết Quân – Dân' xuân Quý Mão 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các sở ban ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp tích cực triển khai nhiều công trình, phần việc như: phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tuyên truyền về ý nghĩa Tết Quân - Dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân được vui đón Tết, chung sức xây dựng nông thôn mới, ngày 9/1, Ban Tổ chức Tết Quân tỉnh Bạc Liêu phối hợp với UBND huyện Hồng Dân tổ chức Lễ ra quân Tết Quân – Dân 2023 tại xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu), với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao tặng công trình, phần việc trị giá 6.927.177.000 tỷ đồng (Ảnh: Văn Đông).

Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao tặng công trình, phần việc trị giá 6.927.177.000 tỷ đồng (Ảnh: Văn Đông).

Tết Quân Dân năm 2023 diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 9 đến hết ngày 15/1/2023 tại xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu). Tết có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các sở ban ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp với nhiều công trình, phần việc như: phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tuyên truyền về ý nghĩa tết Quân Dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”…

Cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng ban ngành, đoàn thể cũng làm mới 3 tuyến lộ giao thông nông thôn; sửa chữa nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ; lắp đặt đèn năng lượng mặt trời trên 4 tuyến đường; mở rộng trạm cấp nước sạch. Tổng kinh phí thực hiện các công trình phần việc gần 14 tỷ đồng…

Ngoài ra, nhiều đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ xây tặng 22 căn nhà tình nghĩa, tình thương; học bổng cho học sinh nghèo; UBND huyện Hồng Dân tặng công trình, phần việc hơn 4 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu trao nhà “tình nghĩa” cho người dân xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Văn Đông).

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu trao nhà “tình nghĩa” cho người dân xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Văn Đông).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Đây là năm thứ 8 tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động Tết Quân Dân. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa Tết truyền thống của dân tộc về với nhân dân góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân tương ái; tạo không khí vui tươi, ấm áp, mừng Đảng, mừng Xuân mới. Đồng thời, các hoạt động Tết Quân Dân sẽ tạo ra khí thế, động lực thi đua xây dựng và phát triển ở các địa phương…”.

Ban tổ chức “Tết Quân – Dân” tỉnh Bạc Liêu làm lễ khởi công tuyến đường “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tại ấp Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Văn Đông).

Ban tổ chức “Tết Quân – Dân” tỉnh Bạc Liêu làm lễ khởi công tuyến đường “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tại ấp Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Văn Đông).

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hồng Dân nói chung, xã Ninh Quới A nói riêng cần tăng cường đoàn kết, chung sức, chung lòng, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh trí tuệ, truyền thống dân tộc, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp cùng các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng tham gia tích cực các hoạt động Tết Quân Dân, nhất là các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân nhằm xây dựng xã nhà ngày càng vững mạnh về mọi mặt, qua đó thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của địa phương nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người nghèo, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc” – ông Phan Thanh Duy đề nghị.

“Tết Quân – Dân” là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là mô hình dân vận mang tính tổng hợp với nhiều nội dung, hình thức phong phú, nhằm tô thắm thêm mối tình quân - dân keo sơn, gắn bó. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình chính sách và Nhân dân đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi.

Đọc thêm