Bàn cơ chế tạo được “cú hích” cho kinh tế tư nhân

(PLVN) - Ngày 24/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì cuộc họp về xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân. Đây là Phiên họp thứ 2 của Phó Thủ tướng về đề án này.
Cuộc họp được tổ chức chiều 24/3. (Ảnh: VGP)
Cuộc họp được tổ chức chiều 24/3. (Ảnh: VGP)

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo, Thông báo số 112/TB-VPCP, kết quả chuyến làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại Trung Quốc và ý kiến của một số Bộ, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia... Bộ Tài chính đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Đề án và Nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá Bộ Tài chính và các thành viên Ban Chỉ đạo đã làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, bài bản, khoa học. Bởi các đề án trước đây phải cần ít nhất từ 6 tháng đến 9 tháng hoặc 1 năm để xây dựng nhưng Đề án này mới bắt đầu triển khai soạn thảo khoảng 20 ngày và phải hoàn thành dự thảo trong một vài ngày tới. Cơ quan soạn thảo đã vừa nghiên cứu, vừa tổng hợp, rà soát, làm các báo cáo chung, tờ trình,... và nhiều tài liệu phong phú kèm theo để đáp ứng yêu cầu đặt ra rất cao, thời gian rất gấp.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, đề án hoàn thành phải tạo được "cú hích" cho kinh tế tư nhân, bảo đảm khơi thông các “điểm nghẽn”, rào cản và tạo được sự hứng khởi, niềm tin và môi trường thông thoáng, hấp dẫn để khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Đồng thời, rà soát lại quan điểm sao cho bám sát, cập nhật chủ trương, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất cho phát triển kinh tế.

Trước đó, tại Phiên họp thứ nhất, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, mọi chính sách trong đề án đưa ra phải trúng, đúng, đột phá, đủ mạnh và triển khai được ngay, tác động ngay để kinh tế tư nhân có điều kiện phát triển nhanh, đóng góp vào tăng trưởng. Đánh giá dự thảo đã được xây dựng tương đối tốt, Phó Thủ tướng đề nghị rà soát lại về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, bảo đảm bám sát thực tiễn; giải pháp phải đủ mạnh, có tính đột phá, đúng thẩm quyền.

"Chúng ta chủ yếu phải sử dụng công cụ tài khoá, tiền tệ và thủ tục hành chính để điều tiết, điều chỉnh, kiến tạo; hạn chế tối đa áp đặt các mệnh lệnh can thiệp của Nhà nước; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và đúng nguyên tắc kinh tế thị trường, cam kết quốc tế" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng gợi ý thêm, cần phân loại, làm rõ hơn chính sách với từng nhóm doanh nghiệp (như doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp) và theo từng vấn đề như đất đai, tiền tệ - ngân hàng, tài chính - tài khóa, công nghệ, liên kết... Các giải pháp phải táo bạo, mạnh mẽ, đột phá, nhưng cần làm rõ hơn luận cứ, căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn, căn cứ chính trị, kinh nghiệm quốc tế để đưa ra các giải pháp này, làm rõ các giải pháp được đưa ra trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và khi ban hành có tính khả thi cao không, có đi vào được cuộc sống, mang lại hiệu quả hay không.

Kinh tế tư nhân không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân có hơn 6,1 triệu cơ sở kinh doanh, trong đó có khoảng 940.000 doanh nghiệp đang hoạt động và hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh. Kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiếp tục là khu vực có đóng góp lớn nhất trong nền kinh tế.

Đọc thêm