Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Thể hiện mạnh mẽ hơn vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân

(PLVN) - Đó là nhận định của ông Hà Quang Dự, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội khóa VIII khi trả lời phỏng vấn Báo PLVN.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Ông Hà Quang Dự cũng là người khởi xướng sáng lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ (tiền thân của Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam).

- Để phát triển nền kinh tế đất nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra không ít giải pháp thực hiện, trong đó có việc đẩy mạnh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng ta cần làm gì để hoàn thành sứ mệnh này, thưa ông?

- Nguồn nhân lực chất lượng cao này không chỉ về khoa học kỹ thuật, không chỉ gồm các nhà kinh tế, khoa học, mà cả những người lao động, sản xuất bình thường, những người nông dân, công nhân đều cần nâng cao chất lượng lao động, nâng cao nhận thức, nâng cao khả năng hành động. Do đó Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề cập đến vấn đề này là rất đúng đắn. Tôi hy vọng Nghị quyết sẽ được triển khai với những hành động rất cụ thể để góp phần đào tạo nên những người lao động chất lượng cao cho đất nước.

Để có được nguồn nhân lực chất lượng cao thì việc tạo nên một cơ sở hạ tầng, thiết bị, máy móc hiện đại cũng không thể thiếu. Bên cạnh đó, chúng ta phải kiên quyết chống lại những tiêu cực trong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học cũng như sản xuất để có thể tiếp cận với các trang thiết bị, máy móc thực sự hiện đại.

- Các kỳ Đại hội Đảng gần đây đã nhắc tới và đề cao vai trò, vị trí của lực lượng kinh tế tư nhân. Ông có thể nói rõ hơn vấn đề này?

- Trung ương Đoàn rất tự hào khi đã góp sức mình vào sự khởi đầu phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. 34 năm một chặng đường không ngắn, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tư nhân ở nước ta. Từ những tổ hợp nhỏ đúc sắt thép thủ công, hợp tác xã nuôi trồng thủy hải sản quy mô nhỏ…, đến nay đã xuất hiện những doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Chúng ta cũng đã sản xuất được ô tô, làm nên những công việc vô cùng to lớn. Chúng ta không thể không tự hào vì điều đó, nhưng bên cạnh đó vẫn phải tiếp tục củng cố, đẩy mạnh phát triển hệ thống kinh tế quốc doanh, để giữ vững những ngành, mảng kinh doanh trọng yếu của đất nước như: hàng không, ngân hàng, dầu khí…

Thực tế, chủ trương phát triển kinh tế tư nhân bắt đầu được đề cập tới tại Đại hội VI và càng thể hiện rõ hơn ở những kỳ Đại hội gần đây. Trong nông nghiệp thì triển khai hình thức khoán hộ (kinh tế hộ gia đình). Trong sản xuất công nghiệp, thương nghiệp… sự phát triển của kinh tế càng thể hiện rõ hơn. Nhiều hệ thống, mô hình kinh doanh, phân phối hình thành và phát triển mạnh mẽ… Đại hội XIII càng thể hiện mạnh mẽ hơn vị trí, vai trò của lực lượng kinh tế tư nhân. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đi đâu cũng nhắc đến đội quân hùng hậu, nòng cốt này của đất nước…

Chúng ta phải thừa nhận và khẳng định rằng hơn 20 năm qua nền kinh tế tư nhân đã đóng góp một tỷ trọng rất lớn vào tổng thu nhập quốc dân. Tôi rất vui mừng khi có nhiều những tập đoàn, doanh nghiệp “ăn nên làm ra”, đóng góp to lớn cho đất nước. Cùng với sự quan tâm, động viên, Đảng và Nhà nước cũng phải có những chính sách quản lý một cách hợp lý, hiệu quả.

- Có thể nói, Nghị quyết XIII của Đảng là một văn kiện bài bản, khoa học và mang tính sáng tạo rất cao. Theo ông để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, chúng ta cần làm gì?

- Theo tôi, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay vẫn là hình thành nên những chương trình, kế hoạch cụ thể. Đi kèm với nó là những chính sách để đảm bảo cho những chương trình, kế hoạch đó được thực hiện một cách hiệu quả. Vấn đề chủ yếu vẫn là vai trò thực hiện của các bộ, ngành, địa phương. Chúng ta phải nói đi đôi với làm thực sự, chứ nếu chỉ nói, chỉ ước vọng, lập kế hoạch mà không thực hiện tích cực các mục tiêu đó thì việc thực hiện các mục tiêu đó sẽ bị chậm trễ.

Trong thực tiễn hoạt động, công tác suốt từ thời kỳ đổi mới đến nay chúng ta đã cố gắng triển khai, thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp và cũng đạt được các thành tựu trên rất nhiều lĩnh vực nhưng có một nhiệm vụ mà chúng ta vẫn chưa giải quyết được đó là sự trì trệ trong điều hành, cộng với nó là tệ nạn tiêu cực, tham nhũng. Mặc dù Đảng ta đã hết sức cố gắng chống tham nhũng, chống tiêu cực, chống trì trệ nhưng để thực hiện thành công Nghị quyết XIII, chúng ta vẫn phải tiếp tục chống, phải làm một cách mạnh mẽ hơn nữa việc này. Ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành của cấp dưới đối với cấp trên phải rõ ràng; việc khen thưởng, kỷ luật cũng phải kịp thời, khách quan, công bằng… thì chúng ta hy vọng những mục tiêu trên của Đảng sẽ được thực hiện.

Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị cũng như toàn Đảng ta đang rất quyết tâm làm. Toàn Đảng, toàn dân phải quyết tâm thực hiện cho được các mục tiêu đó. Thế hệ trẻ bây giờ rất nhiều người có ý thức trách nhiệm, tôi hoàn toàn tin tưởng họ sẽ cùng nhân dân cả nước và Đảng ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII đã đặt ra.

- Trân trọng cám ơn ông!

Đọc thêm