Ban lãnh đạo TopenLand Bình Định viết tâm thư sau khi thua liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ban lãnh đạo và BHL CLB TopenLand Bình Định có tâm thư nêu rõ những khó khăn của CLB và xin lỗi cổ động viên vì những trận thua gần đây.

CLB Bình Định đang trải qua giai đoạn khó khăn
CLB Bình Định đang trải qua giai đoạn khó khăn

Ông Nguyễn Hữu Sang, GĐ Cty Cổ phần Bình Định Sport giãi bày lý do CLB Bình Định đã có những trận thua đáng tiếc trên sân nhà. Theo ông Sang, không phải CLB thiếu tiền mà do không thể tìm kiếm được nhân lực bổ sung.

Ông Sang cho biết: “Để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2021, CLB Bóng đá Bình Định có được 2 nhà tài trợ là: TopenLand và Hưng Thịnh Land tài trợ 300 tỷ đồng cho 3 mùa giải: 2021, 2022 và 2023.

Nhưng niềm vui cũng đi liền với khó khăn, bởi tình hình dịch bệnh Covid -19 kéo dài, lịch khai mạc V-league quá gấp chỉ còn chưa đầy 2 tháng để câu lạc bộ chuẩn bị con người và cơ sở vật chất, khoảng thời gian quá ngắn để một đội mới lên hạng đạt được công tác chuẩn bị tốt cho mùa giải mới.

Việc tăng cường thêm lực lượng, đặc biệt là ngoại binh gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn ngoại binh từ nước ngoài, gần như không thể tìm được bởi dịch bệnh. Ngoại binh tốt đang thi đấu trong nước, đều bị các CLB chủ quản trước đó giữ lại.

Trong khi nguồn cầu thủ nội địa cũng không khá hơn. Những cầu thủ gốc Bình Định, đang thi đấu tốt, được CLB tìm cách đàm phán để chuyển nhượng về sân Quy Nhơn nhưng bất thành, bởi những cầu thủ đó cũng đang là trụ cột của các CLB khác, đơn cử như tiền vệ Cao Văn Triền (Sai Gon FC)".

Ông Sang còn nêu lý do CLB TopenLand Bình Định thua liên tiếp mấy trận vừa qua là do nhiều cầu thủ bị chấn thương: “Đội hình không còn đủ sức mạnh 100% nên đã thất bại với những tỷ số sít sao. Bản thân những người trong Ban Lãnh đạo, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ cũng cảm thấy rất buồn và có lỗi với Nhà tài trợ, có lỗi với sự kỳ vọng, mong muốn của người hâm mộ, các cổ động viên đã yêu mến đội bóng”.

Tâm thư cũng mong muốn người hâm mộ cùng đồng hành với đội bóng, động viên tinh thần để Ban huấn luyện, cầu thủ vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời, Ban lãnh đạo và BHL CLB TopenLand Bình Định mong người hâm mộ hạn chế những hành động khi cổ vũ như: dùng còi hơi, còi vuvuzela… trên các khán đài, không ném chai lọ, vật cứng xuống sân, không xả rác trên các khán đài, không dùng những từ ngữ nặng nề chỉ trích Ban huấn luyện, cầu thủ..., nhằm giúp cho toàn đội vượt qua áp lực, lấy lại tự tin trong các trận đấu sắp tới và cả giai đoạn còn lại.

CLB Bình Định sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân Hàng Đẫy trước đội Hà Nội FC vào lúc 19h15 ngày 28/4.

Sân Quy Nhơn luôn chật nít khán giả nhà
Sân Quy Nhơn luôn chật nít khán giả nhà 

Tập đoàn Hưng Thịnh đã tài trợ số tiền gần 15 tỷ đồng, để CLB bóng đá Bình Định có đủ kinh phí, tiếp tục thi đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2019 và đội đã may mắn trụ hạng.

Mùa giải hạng Nhất năm 2020, Tập đoàn Hưng Thịnh đã tiếp tục tài trợ gần 40 tỷ đồng cho đội bóng. Những cầu thủ tốt nhất thời điểm đó được CLB mời về, những cầu thủ địa phương được giữ lại. HLV Nguyễn Đức Thắng được mời về, sát cánh cùng các trợ lý Nguyễn Văn Cường, Bùi Đoàn Quang Huy, Nguyễn Văn Hiển…để dẫn dắt đội.

Mùa giải 2020 kết thúc với chức Vô địch cho CLB Bóng đá Bình Định và đội giành quyền duy nhất để thi đấu ở V-League 2021. Mong muốn suốt 12 năm trời ròng rã của những người yêu mến bóng đá Bình Định đã trở thành hiện thực.

Đọc thêm