Bán ma tuý ở nghĩa trang, lĩnh 18 năm tù

(PLO) - TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa `xét xử lưu động vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”  tại xã Đông Cứu (huyện Gia Bình). Hàng ngàn người dân đã đến dự phiên tòa vì Đông Cứu là điểm nóng về ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 
Bán ma tuý ở nghĩa trang, lĩnh 18 năm tù
Ra nghĩa trang mua ma túy
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h30 ngày 07/8/2013, tại khu vực cánh đồng nghĩa trang thuộc thôn Nội Phú, thị trấn Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Nhất (SN 1962, ở Cứu Sơn, Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 
Thu giữ bên trong lớp áo mưa mà Nhất đang mặc trên người, công an phát hiện có  01 túi nilon màu đen bên trong có bốn gói nhỏ  chất bột màu trắng, Nhất khai đó là heroin. Tiến hành khám xét nơi ở của Nhất, cơ quan công an thu giữ 07 gói nhỏ và 01 vỏ hộp thuốc Thăng Long  bên trong có chứa chất bột màu trắng và các tinh thể màu trắng. 
Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Nhất khai nhận số ma túy bị bắt quả tang Nhất mua của Nguyễn Xuân Quang (SN 1972, ở Hương Vinh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình). Còn số ma túy bị thu giữ tại nhà là Nhất mua của một đối tượng tên là Hùng (không rõ tuổi và địa chỉ) ở Quảng Ninh vào thời gian tháng 7/2013, trong đó số ma túy tổng hợp là của Nhất, còn lại số heroin là Hùng gửi lại nhà bị cáo để lấy sau.
Tại bản kết luận giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh kết luận: Chất bột màu trắng và các tinh thể màu trắng dạng đá là chế phẩm hêroin và methamphetamin; trong đó, heroin có trọng lượng 361.0691gam và 38,677 gam methamphetamin.
Bản án nghiêm khắc
Tại phiên tòa lưu động của TAND tỉnh Bắc Ninh vào ngày 21/1/2014, bị cáo Nguyễn Xuân Quang khai nhận sau khi thống nhất về giá cả với Nguyễn Văn Nhất, bị cáo đã đến nhà Vũ Thị Viên (SN 1968, ở tại Nghĩa Thắng, Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh) để đặt vấn đề mua ma túy của Viên, Viên đã đồng ý bán cho bị cáo 4 cây heroin. 
Bị cáo thừa nhận nếu trót lọt thì bị cáo sẽ được hưởng lợi từ việc mua bán trên. Sau khi nhận 4 cây heroin, trước khi giao heroin cho Nhất, bị cáo đã cấu lại một ít để sử dụng dần, khi bị bắt bị cáo đã tự nguyện giao nộp số heroin bớt lại cho cơ quan công an.
Bị cáo Vũ Thị Viên khai nhận: Vào thời gian cuối tháng 7/2013, Viên có mua của một người đàn ông tên là Sinh ở tỉnh Hòa Bình (không rõ địa chỉ) bốn cây heroin về nhà cất giữ. Đến ngày 02/8/2013, Viên bán cho Quang 04 cây heroin. Hai bên thỏa thuận nếu trót lọt thì Viên được lãi, hám lợi trước mắt nên Viên gật đầu đồng ý, dù bản thân nhận thức rất rõ việc mình làm là phạm pháp và nguy hiểm. Thế rồi lời lãi chưa thấy đâu thì Viên đã bị bắt cùng đồng bọn.
Xét tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Nhất tù chung thân, Nguyễn Xuân Quang và Vũ Thị Viên mỗi người 18 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép các chất ma túy”. 
Trao đổi sau phiên tòa, Thẩm phán Phạm Minh Tuyên - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, chủ tọa phiên tòa -  cho biết: “Xã Đông Cứu được xem là “điểm nóng” về ma túy trên địa bàn huyện Gia Bình nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung nên TAND tỉnh đã chọn là địa điểm xét xử lưu động vụ án để nâng cao tác dụng trừng trị tội phạm cũng như giáo dục, răn đe phòng ngừa chung. Bản án là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có ý định buôn bán cái chết trắng.”  

Đọc thêm