Bàn phương án sơ tán dân khỏi Sông Tranh 2 khi vỡ đập

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho rằng, nếu động đất xảy ra gây vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2 nó như một thảm họa “đồng nhất” quét một lần, chứ không giống như bão, lũ xảy ra từ từ, người dân còn cách phòng chống được. 

Ngày 16/1, tại TP.Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo kế hoạch sơ tán nhân dân vùng động đất và hạ du Thủy điện Sông Tranh 2 khi có thảm họa xảy ra. Nếu Thủy điện Sông Tranh 2 vỡ sẽ có hơn 62.000 dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Bàn kế hoạch sơ tán dân Sông Tranh khi vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2.

Đại tá Lê Ngọc Thành, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam cho biết: “Theo khảo sát thời gian gần đây của chúng tôi, trên địa bàn huyện Bắc Trà My do tích nước của Thủy điện Sông Tranh 2, gây động đất kích thích. Động đất tại vùng Bắc Trà My có từ rất lâu và kéo dài đến từ đó cho đến tháng 11/2012 với 66 trận động đất lớn nhỏ. Trận động đất mạnh khủng khiếp làm rung chuyển đến TP.Tam Kỳ hơn 70km là 4,8 richter. 

Theo đó, thời gian xuất hiện dư chấn không quy luật. Còn từ ngày 3/10/2012 đến ngày 16/11/2012, xảy ra 25 trận dư chấn, có trận động đất mạnh 4,6 độ richter, dư chấn ảnh hưởng địa bàn của 13 huyện, thành phố của tỉnh và một số huyện lân cân của Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng làm hư hỏng hơn 1.000 nhà dân, gần 20 công trình công cộng tại huyện Bắc Trà My”. 

Theo đại tá Lê Ngọc Thành, thời gian tới, động đất tiếp tục xảy ra với cường độ mạnh, vượt qua ngưỡng 5,5 độ richter. Vùng tâm chấn là khu vực huyện Bắc Trà My, vùng ảnh hưởng là địa bàn toàn tỉnh, sẽ gây sập đổ công trình, nhà cửa của nhân dân, đặc biệt có nguy cơ rạn nứt bờ đập, dẫn đến vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2, khả năng làm ngập nước vùng hạ du ảnh hưởng đến đời sống, tính mạng, tài sản của người dân. Số lượng nhân dân cần sơ tán khi có thảm họa là trên 62.000 người/145 thôn, khối phố của 51 xã, thị trấn của 8 huyện/thành phố như: Bắc Trà My, Tiên Phước, Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn, Hiệp Đức, Điện Bàn và TP.Hội An.

“Để chuẩn bị trước khi có thảm họa xảy ra, chúng ta cần phải thực hiện nhiều biện pháp cụ thể như sau: khảo sát chuẩn bị các khu vực sơ tán an toàn cho nhân dân nơi cao ráo; chủ động xây dựng kế hoạch phòng tránh, sơ tán và phổ biến triển khai thực hiện kế hoạch đến từng thôn, tổ dân phố, tổ đoàn kết và nhân dân; hệ thống thông tin liên lạc, kịp thời phục vụ 24/24 giờ; thành lập một đội tìm kiếm cứu nạn tại các thôn, xóm, xã, huyện mỗi đội từ 25 đến 30 người; cần phối hợp với Ban quản lý thủy điện Sông Tranh 2 theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến của động đất khi xảy ra; chuẩn bị lương thực, thực phẩm…”, đại tá Lê Ngọc Thành nhấn mạnh.

Kế hoạch chi tiết sơ tán dân khi vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2.
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho rằng, nếu động đất xảy ra gây vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2 nó như một thảm họa “đồng nhất” quét một lần, chứ không giống như bão, lũ xảy ra từ từ, người dân còn cách phòng chống được. 

“Theo tôi nên cần phải xác định được dự báo, dự lượng trước để đề phòng, cảnh báo đến người dân một cách sớm hơn, chứ còn 5 trạm quan trắc chỉ có chức năng đo được động đất, số khung rồi gửi về lại cho Viện Vật lý địa cầu, từ đó họ xác định được vùng tâm chấn, bao nhiêu độ richter chứ 5 trạm đó không có tác dụng dự báo, dự lượng trước được”, ông Tuấn bày tỏ. 

Cũng theo ông Tuấn, chúng ta cần tính đến phương án điểm đi và điểm đến cho nhân dân một cách xác định cụ thể, chi tiết. Còn làm sao cho dân biết được thảm họa xảy ra khi đập vỡ, để sớm sơ tán, chúng ta cần phải lắp đặt “còi hú” về cho các huyện, các xã, tận thôn, xóm và quy định cách “hú còi” cho người dân được biết.

Cùng quan điểm với ông Tuấn, đại diện lãnh đạo huyện Hiệp Đức nói thêm, ngoài dùng “còi hú” ra, nếu cấp bách chúng ta có thể dùng súng bắn cảnh báo đến người dân. 

Thượng tá Võ Mạnh Hùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải tính đến mực nước ngập của các sông, từng địa phương khi có lụt kèm theo thảm họa vỡ đập Sông Tranh 2, cần cắm biển báo an toàn, không những lo cho người dân mà còn phải tính đến phương án đến từng trường học, bệnh viện…”.

Theo ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Công thương, không riêng gì Thủy điện Sông Tranh 2 mà tất cả các thủy điện còn lại hay các hồ chứa có sức chứa nước nhiều trên địa bàn tỉnh cần phải có phương án cụ thể, thống nhất khi xảy ra thảm họa vỡ đập. 

“Theo văn bản 277 của Bộ Công thương quy định rõ, khi xây dựng các hồ chứa, thủy điện phải có kế hoạch, phương án sơ tán dân. Tuy nhiên, hiện giờ tất cá các hồ thủy điện, hồ chức trên địa bàn tỉnh vẫn chưa hề có một phương án, kế hoạch sơ tán dân. Do đó hơn lúc nào hết, việc xây dựng phương án sơ tán dân cần được sớm thực hiện”, ông Thử nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Ngọc Quang đúc kết: “Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cần phải có một kế hoạch cụ thể, thống nhất từng chi tiết, đặt biệt là phương án sơ tán nhân dân vùng bị ảnh hưởng khi có thảm họa vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2 do động đất. Trong năm 2013 này, chúng ta sẽ triển khai cách tập huấn sơ tán nhân dân vùng bị ảnh hưởng Thủy điện Sông Tranh 2 khi xảy ra thảm họa, bây giờ chỉ còn chờ quyết định của Bộ Quốc Phòng và Quân khu 5 nữa là triển khai được, nếu có quyết định rồi chúng ta sẽ chọn huyện Bắc Trà My làm điểm khởi đầu”.

Thiên Thanh

Đọc thêm