'Báo chí đi đầu chống lại âm mưu của các thế lực thù địch'

(PLVN) - Chủ trì buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 do Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức vừa qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng BQP đề nghị các cơ quan báo chí cả nước tiếp tục tạo thành mặt trận xung kích đi đầu, kiên quyết chống lại các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội của các thế lực thù địch.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt báo chí.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt báo chí.

Báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng (QS, QP, ĐNQP) trên báo chí năm 2018 trong buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa -Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết: “Công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ QS, QP, ĐNQP trên báo chí đạt được những kết quả rất quan trọng.

Tổng cục Chính trị (TCCT) đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các cơ quan thông tấn, báo chí trong quân đội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đậm nét và có chiều sâu về các hoạt động QS, QP, ĐNQP, các sự kiện lớn của đất nước, quân đội; góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt QUTƯ, BQP nhấn mạnh: QUTƯ, BQP luôn ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp tích cực, quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn gắn bó, hỗ trợ, tạo điều kiện để báo chí quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Thông tin đến các đại biểu tình hình thực hiện nhiệm vụ QS, QP, ĐNQP trong năm 2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Năm 2018, cùng với thành tựu chung của cả nước có một phần đóng góp của cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam. QUTƯ, BQP đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, trong điều kiện có nhiều khó khăn, phức tạp thời gian qua, Bộ đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh quân đội. Các vụ vi phạm trong quân đội được điều tra, xử lý nghiêm túc, xác định không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Bộ trưởng BQP cho biết, thời gian tới, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng không chỉ tiếp tục thanh tra, kiểm toán các dự án liên quan tới đất đai mà còn mở rộng ra dự án mua sắm trang thiết bị với tinh thần “sai đâu sửa đấy, làm quyết liệt để hạn chế thấp nhất các tiêu cực”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ, thời gian qua quân đội đã chủ động nắm chắc tình hình, xử lý đúng, kịp thời các tình huống về quân sự, quốc phòng nhất là những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, giữ được ổn định và không để bị bất ngờ, bị động.

Thông tin về việc tổ chức quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, người đứng đầu BQP cho biết lực lượng Biên phòng đã sắp xếp, điều chỉnh lại 34 đầu mối, giảm 3.000 quân. Ba đơn vị được thành lập nhưng không làm tăng biên chế gồm Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Cục Gìn giữ Hòa bình và Trung tâm Huấn luyện trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Bên cạnh đó, 88 doanh nghiệp quân đội được cổ phần hoá, thoái vốn, chỉ để lại 17 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Bộ Quốc phòng cũng giải thể 6 trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm; giải thể 2 sư đoàn dự bị động viên; 14 lữ đoàn công binh dự bị; thực hiện tự chủ tài chính 29 bệnh viện; quy hoạch sắp xếp các xưởng in; sáp nhập điều chỉnh lại các tạp chí.

Đối với các cơ quan chiến lược, chiến dịch, Bộ cũng đã rà soát, điều chỉnh tổ chức, hợp nhất các phòng, cục có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, phấn đấu đến năm 2021 giảm 10% quân số biên chế so với năm 2015.

Hiện nay, quân đội là một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm của các thế lực thù địch, vì vậy Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các cơ quan báo chí cả nước tiếp tục cùng với báo chí quân đội tạo thành mặt trận xung kích đi đầu, kiên quyết chống lại các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội của các thế lực thù địch. 

Năm 2019 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn các  bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường và duy trì nền nếp công tác thông tin, tuyên truyền, dành thời lượng thích đáng cho hoạt động QS, QP, ĐNQP. Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp với QUTƯ, BQP, trực tiếp là TCCT đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ QS, QP.  

Đọc thêm