Báo động tình trạng xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

(PLVN) -Trong sáu tháng đầu năm, cả nước xảy ra 19 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết, bị thương nhiều người, gây bức xúc dư luận xã hội.
Hiện trường vụ lật xe tải làm nhiều người chết ở Hải Dương trong sáng nay 23/7.
Hiện trường vụ lật xe tải làm nhiều người chết ở Hải Dương trong sáng nay 23/7.

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, dù đạt được những kết quả nổi bật, nhưng trật tự ATGT vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trong sáu tháng đầu năm 2019, toàn quốc xảy ra 8.385 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 3.810 người, bị thương 6.358 người.

Đáng chú ý, cả nước đã xảy ra 19 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 73 người, bị thương 87 người, gây bức xúc dư luận xã hội, nhất là tai nạn liên quan xe chở khách, xe tải nặng, tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy gây nên.

Cũng trong sáu tháng, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý gần hai triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền gần 1.275 tỷ đồng, tước GPLX 163.990 trường hợp, tạm giữ 292.287 phương tiện.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, nòng cốt là lực lượng CSGT, phối hợp ngành giao thông vận tải, y tế tập trung kiểm soát ngay tại các bến xe, bến cảng để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, chở quá số người quy định...

Đọc thêm