Bão giật trên cấp 12 sắp đổ bộ miền Trung

Đến 16h ngày 27/10, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 190 km về phía Đông. Vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều mai gió sẽ mạnh dần lên, vùng gần tâm bão đi qua mạnh 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, có mưa to đến rất to. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. 

[links()]Hồi 16h hôm nay, 26/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.  

Bão giật cấp 12, 13 trên vùng bờ biển Thanh Hóa - Quảng Bình
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. 
Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km. Đến 4h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. 
Vị trí và đường đi bão số 8 chiều 28/10. Ảnh: KTTVTW.
Vị trí và đường đi bão số 8 chiều 28/10. Ảnh: KTTVTW.

Với kinh nghiệm nhiều năm chỉ đạo công tác ứng phó bão lũ, Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát cho biết, Sơn Tinh là cơn bão di chuyển nhanh nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Càng vào gần bờ, bão càng mạnh. Đây cũng là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm ảnh hưởng trực tiếp tới nước ta.

(Lược theo VnExpress)

Trong khoảng 36 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 105 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam đồng Bằng Bắc Bộ và vùng núi tỉnh Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.  

Trong khoảng 48 - 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. Từ đêm nay (26/10), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi; từ ngày mai (27/10) vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. 

Vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều mai gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Khu vực phía đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. 

Bão di chuyển phức tạp, cấm đi lại khi cần thiết
Trước cường độ tăng dần và hướng di chuyển phức tạp của bão số 8, tại cuộc họp khẩn vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các lực lượng chức năng nêu cao tinh thần cảnh giác, ứng phó cẩn trọng, kịp thời. 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo, cần xác định đây là cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển nhanh, công việc kêu gọi, sơ tán tàu thuyền cần được chú ý, tổ chức trên diện rộng. Cần lưu ý tới khả năng bão không đổ bộ vuông góc mà quét dọc bờ biển, kèm mưa lớn trên diện rộng, cường độ bão sẽ tăng khi vào gần bờ, cần kiên quyết triển khai việc neo đậu, sơ tán lồng bè vào nơi an toàn, rà soát, kiểm tra các khu vực dân cư vùng ven biển, cửa sông, vùng thấp trũng.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý kiểm tra an toàn hồ đập, đê điều, các khu vực xung yếu, đường giao thông, điểm có thể xảy ra lũ quét…; bố trí ứng trực thường xuyên, quyết liệt áp dụng các biện pháp sơ tán, cấm đi lại… khi cần thiết.
Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão các Bộ, ngành, các địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp chằng chống nhà cửa, phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn các công trình đang thi công, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, truyền thông, thông tin…
Phó Thủ tướng cử một số đoàn công tác vào các tỉnh khu IV để lập ban chỉ huy tiền phương sẵn sàng đối phó khi bão cập bờ.
Đến nay, các lực lượng biên phòng, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các địa phương đã thông báo và hướng dẫn cho trên 38.000 lượt tàu thuyền về hướng di chuyển của bão để phòng tránh. Lực lượng chức năng đang tìm cách liên lạc với 3 tàu/39 người khu vực quần đảo Hoàng Sa  để các tàu sớm neo đậu an toàn ở khu vực gần nhất.
Báo cáo về các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi cho biết, nhìn chung các hồ khu vực miền Trung đều ở mức nước thấp. Ngoại trừ 6 hồ đã đầy và đang xả tràn, một số đoạn đê gặp sự cố đã được xử lý tạm, cần tăng cường kiểm tra, xử lý tiếp.
Về tình hình sản xuất nông nghiệp, lúa vụ đông ở phía Bắc đang được gieo cấy và nếu có mưa lớn xảy ra, gần 100.000 ha lúa cùng 165.000 ha rau màu có nguy cơ bị ảnh hưởng.

"Bão Sơn Tinh được dự báo không đổ bộ vuông góc mà quét dọc bờ biển miền Trung. Thực tế không chỉ như vậy, đường đi của bão ngoằn nghoèo, kể cả khi đổ bộ rồi vẫn quét dọc trên đất liền. Vì thế, diện ảnh hưởng của bão đối với ven bờ và đất liền là rất lớn", ông Phát cảnh báo.

Về tình hình sản xuất vụ đông, Bộ trưởng Nông nghiệp bày tỏ lo ngại khi đã có tới 300.000 ha trên tổng số 490.000 ha đã xuống giống. Trong đó, đang ngại nhất là đỗ tương đã xuống giống được 15-20 ngày, nếu diện tích này bị ngập khoảng 2 ngày là mất trắng. "Tôi rất lo hỏng vụ đông vì có năm đã mất 100.000 ha. Diện tích cây trồng này nếu chết thì chỉ có bỏ ruộng. Vì thế, các tỉnh cần quan tâm đúng mức với những công việc liên quan", ông Phát nói.

Người đứng đầu Ban chỉ đạo PCLB cũng lưu ý tránh lặp lại câu chuyện nhiều năm là bão đánh chìm tàu thuyền neo đậu ven bờ, gây chết người vì mưa gió sát bờ biển rất mạnh. Các vùng nằm trong diện ảnh hưởng của bão cần sớm khẩn trương chằng chống nhà cửa, sơ tán dân ở những nơi nguy hiểm.

Ngoài ra, sau khi bão đổ bộ, một nguy cơ lớn khác là mưa lớn trên diện rộng, vì thế cần đối phó với lũ quét ở vùng núi và ngập ở đồng bằng. Ông Phát bày tỏ lo ngại với các hệ thống sông Bắc Trung Bộ, đặc biệt là Thanh Hóa khi vừa rồi chỉ mới mưa thôi mà đã vỡ đê khiến 1.500 nhà dân bị nhấn chìm. Các hồ chứa cần bố trí người canh gác, đảm bảo mực nước ở mức an toàn.

Để chỉ đạo sát việc ứng phó, trong chiều 26/10, Bộ trưởng Cao Đức Phát dẫn đầu một đoàn công tác vào Nghệ An, sau đó đi dọc xuống các tỉnh ở Bắc Trung Bộ.

PLVN (tổng hợp)

Đọc thêm