Báo Hàn Quốc tiết lộ điều khoản đặc biệt trong hợp đồng của HLV Park Hang Seo

Tờ Sport Seoul hé lộ rằng mức lương của HLV Park Hang Seo đã tăng đáng kể so với hợp đồng cũ. Bên cạnh đó, họ cũng cho biết bản hợp đồng mới của chiến lược gia người Hàn Quốc với VFF cũng có điều khoản đặc biệt.

Như đã biết, hôm nay (7/11), HLV Park Hang Seo đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2023 với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thực chất, bản hợp đồng này kéo dài tới năm 2022 và tự động gia hạn thêm 1 năm nếu như hai phía đồng ý.

Báo Hàn Quốc tiết lộ mức lương mới trong hợp đồng của HLV Park Hang Seo - 1

HLV Park Hang Seo nhận đãi ngộ tốt từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Báo Hàn Quốc rất quan tâm tới thương vụ này. Tờ Sport Seoul hé lộ rằng mức lương của HLV Park Hang Seo đã tăng đáng kể so với hợp đồng cũ. Bên cạnh đó, họ cũng cho biết bản hợp đồng của thầy Park cũng có điền khoản đặc biệt.

Nhật báo Hàn Quốc viết: “Trước chuyển động của bóng đá Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đối xử với HLV Park Hang Seo theo cách tốt nhất có thể. Họ đã tạo ra môi trường tốt để thầy Park có thể dẫn dắt đội tuyển một cách tốt nhất.

HLV Park Hang Seo được cho là đã nhận được mức lương thỏa đáng. Tuy nhiên, hai bên không tiết lộ về mức lương cụ thể. Nó nhạy cảm tới mức hai bên đã phải cài điều khoản bí mật về tiền lương trong hợp đồng.

Tuy nhiên, so với mức lương 300 triệu won mà HLV Park Hang Seo đã nhận được trong 2 năm qua thì con số lần này sẽ gia tăng đáng kể.

Ngoài ra, trong hợp đồng của HLV Park Hang Seo có điều khoản đặc biệt. Theo đó, ông không phải chia sẻ doanh thu quảng cáo với Liên đoàn bóng Việt Nam. Đó như sự tưởng thưởng cho những đóng góp của ông trong suốt 2 năm qua”.

Phát biểu trong buổi họp báo sau khi ký hợp đồng mới, HLV Park Hang Seo chia sẻ: “Trong quá trình đàm phán, tôi luôn đưa ra phương hướng là được phụ trách cả 2 đội (đội tuyển quốc gia và U23) và quan trọng là tầm nhìn, cách phát triển các đội tuyển.

Hai năm qua, tôi luôn giữ tâm thế nỗ lực hết sức, đạt kết quả tốt nhất. Nay chỉ số chờ đợi của nhân dân Việt Nam cao hơn, tôi cũng xác nhận tâm thế là phải chuẩn bị nhiều hơn nữa để đáp ứng sự chờ đợi này.

Cá nhân tôi không biết đây là bản hợp đồng cuối cùng hay không. Sắp tới tôi không biết có đáp ứng được kỳ vọng hay không. Tôi và các cầu thủ, tiếp tục chuẩn bị, thực hiện chinh phục các thử thách mới. Thời gian qua tôi được giúp đỡ rất nhiều từ VFF. Một lần nữa tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của các quý vị. Tôi rất vinh dự và tự hào”.

Đọc thêm