Bão mạnh dự báo đổ bộ ngày 3/8, miền Bắc mưa dông lớn

16h hôm nay, vị trí tâm bão trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc. Với tốc độ 20 km mỗi giờ, dự kiến bão cập bờ Quảng Ninh tới Thái Bình vào trưa 3/8, hoặc 18-19h cùng ngày. Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

[links()]16h hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 16h ngày 2/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Vị trí và đường đi cơn bão số 5 lúc 16h ngày 1/8.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, chiều nay, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương Bùi Minh Tăng nhận định, với tốc độ di chuyển tăng lên 20 km mỗi giờ, cơn bão có thể cập bờ vào trưa 3/8, hoặc muộn hơn vào lúc 18-19h cùng ngày. Khu vực bão đổ bộ dự kiến trải từ Quảng Ninh tới Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Từ đêm mai (2/8), vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Từ sáng 3/8, vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Ảnh minh họa từ VTC News.

Từ ngày 3/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Giám đốc cơ quan khí tượng nhận định, cơn bão sẽ mang tới lượng mưa lớn, dồn dập cho toàn bộ Bắc Bộ và Thanh Hóa. Lượng mưa 100-300 mm (có nơi lên tới 400 mm) trút xuống chỉ trong 2 ngày 3-4/8. "Trọng tâm mưa ở phía bắc tâm bão, tức là khu đông bắc, trung du và miền núi phía Bắc", ông Tăng cho hay.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3 – 5m. Cơ quan khí tượng lưu ý, khả năng bão đổ độ vào lúc triều cường (14-15h ngày 3/8) nên các đảo, huyện đảo như Vân Đồn, Bạch Long Vĩ cần chuẩn bị để ứng phó với nước dâng, song biển cao. "Với diễn biến của bão, mọi công tác chuẩn bị ứng phó phải xong trước 7h sáng 3/8", Giám đốc Trung tâm khí tượng khuyến nghị.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

PLVN (tổng hợp)

Đọc thêm