Bảo mẫu dùng gối bịt miệng để “dỗ” trẻ

Vì đứa trẻ 10 tháng tuổi khóc không ngớt, Tiffany Long – một nữ bảo mẫu tại thành phố Gainesville, bang Florida, Mỹ, dùng một chiếc gối chèn vào miệng để ngăn không tiếng khóc lại.

Vì đứa trẻ 10 tháng tuổi khóc không ngớt, Tiffany Long – một nữ bảo mẫu tại thành phố Gainesville, bang Florida, Mỹ - đã dùng một chiếc gối chèn vào miệng để ngăn không tiếng khóc lại.

Tiffany Long. Ảnh Florida. Arrest
Tiffany Long. Ảnh Florida. Arrest

Trung úy cảnh sát Mike Schibuola cho biết, Long, 21 tuổi nhận trông một đứa trẻ 10 tháng tuổi tại nhà. Tối 12/7, mẹ của em bé về nhà sớm hơn thường lệ và nghĩ rằng con mình đang ngủ vì không gian khá yên lặng.  

Người phụ nữ này đã đi vào phòng của con và sững sờ khi chứng kiến cảnh nữ bảo mẫu trẻ đang cầm một chiếc gối ghì vào mặt đứa bé trong khi nó đang cố sức giãy giụa.

Bị phát hiện, Long quanh co chối rằng cô ta dùng chiếc gối để chơi trò “ú òa” và cù đứa trẻ.

Tuy nhiên, cảnh sát nhận định, đứa trẻ vẫn đang khóc khi được bỏ chiếc gối ra khỏi mặt, cho thấy rõ ràng nữ bảo mẫu đã dùng chiếc gối để ngăn tiếng khóc của đứa trẻ.

Long sau đó đã xin mẹ của đứa bé tội nghiệp không báo cảnh sát và khăng khăng đó là lần đầu tiên cô ta làm như vậy. Tuy nhiên, bà mẹ của đứa bé vẫn báo nhà chức trách và Long bị bắt ngay sau đó với cáo buộc hành hạ trẻ em ở mức độ nghiêm trọng.

Long là một sinh viên của Trường Đại học Florida và sẽ tốt nghiệp vào mùa thu tới.

Hà Dung (theo Gainesville)