Phát triển Đảng trong học sinh tại Quảng Bình – Bài 4: Nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài

(PLVN) - Tỉnh ủy Quảng Bình đã và ngày càng có sự quan tâm công tác phát triển đảng viên từ học sinh, xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trước mắt và lâu dài trong công tác xây dựng Đảng. Ông Trần Hải Châu (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình) trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam xung quanh vấn đề này.
Đồng chí Trần Hải Châu (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình)
Đồng chí Trần Hải Châu (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình)

Thưa ông, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có những lãnh đạo, chỉ đạo gì đối với công tác phát triển đảng viên trong học sinh?

- Xác định phát triển đảng viên trong học sinh là nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, có trình độ, phục vụ lâu dài cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì vậy, trong nửa đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có sự quan tâm, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, kế hoạch số 58-KH/TU (ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên, giai đoạn 2022-2025) đã nhấn mạnh: “Đối với công tác kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên, cấp ủy, tổ chức đảng trong nhà trường cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, coi trọng việc bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, đề cao trách nhiệm của từng cấp ủy viên, đảng viên trong công tác kết nạp Đảng”.

Trong năm 2023, Huyện uỷ Quảng Ninh đã tạo điều kiện cho các em ưu tú được học riêng một lớp cảm tình Đảng

Trong năm 2023, Huyện uỷ Quảng Ninh đã tạo điều kiện cho các em ưu tú được học riêng một lớp cảm tình Đảng

Trên cơ sở đó, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối Đảng ủy các cơ quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo các các cơ quan tham mưu, tổ chức cơ sở đảng, trực tiếp là tổ chức đảng trong các trường Trung học phổ thông xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tạo nguồn. Đồng thời, triển khai đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong học sinh theo đúng phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, điều kiện và chất lượng. Một số cấp uỷ đã triển khai và có nhiều cách làm hay mang lại hiệu quả.

Vậy làm sao để công tác tạo nguồn kết nạp Đảng ở học sinh được tốt?

- Tạo nguồn là tiền đề, là cơ sở để làm tốt công tác kết nạp đảng viên nói chung và trong học sinh nói riêng. Từ thực tiễn thời gian qua, cần làm tốt một số giải pháp cụ thể sau để tạo nguồn kết nạp đảng viên là học sinh.

Một là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, làm cho các cháu có nhận thức đúng về Đảng. Đồng thời giúp các cháu xác định được lý tưởng cách mạng, trách nhiệm của thế hệ trẻ để từ đó có động lực phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý ở học sinh có nhiều điểm riêng biệt, nhất là về độ tuổi, trình độ, mức độ nhận thức. Do đó, giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh đòi hỏi phải có những hình thức, phương pháp phù hợp, tránh giáo điều…

Hai là, việc tạo nguồn phát triển đảng viên ở trong học sinh, ngoài các tiêu chuẩn chung theo Điều lệ Đảng, cần xác định một số điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể. Theo tôi, đối với học sinh, cần lựa chọn những các em có thành tích học tập, rèn luyện nổi bật, hạnh kiểm tốt, có nhiều đóng góp cho các phong trào, các hoạt động của trường; có nhận thức tốt về chính trị, tư tưởng, có lý tưởng cách mạng, gia đình có truyền thống cách mạng...

Tuyên dương “học sinh 3 tốt” là cách làm tốt để tạo nguồn để phát triển Đảng

Tuyên dương “học sinh 3 tốt” là cách làm tốt để tạo nguồn để phát triển Đảng

Ba là, cấp ủy, tổ chức đảng ở các trường THPT phải thực sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Ngoài việc giáo dục văn hóa cho học sinh, còn phải tìm kiếm, phát hiện nguồn để từ đó rèn luyện, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho các em.

Cuối cùng là, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các trường học để góp phần làm tốt công tác phát triển đảng viên. Muốn vậy, tổ chức Đoàn trong các trường phải có nhiều những hoạt động phong trào thiết thực, lôi cuốn được học sinh, là nơi để học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, nơi cống hiến, thể hiện mình thực sự ưu tú để được lựa chọn đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thưa ông, vậy trong thời gian tới Tỉnh uỷ sẽ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo những gì để việc phát triển đảng viên trong học sinh ngày một tốt hơn?

- Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp để góp phần làm tốt công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.

Từ những kết quả rất khả quan thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể, đi vào chiều sâu.

Ngoài những giải pháp cơ bản như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác phát triển đảng viên trong học sinh thì phải triển khai đồng bộ việc xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên ở các cấp ủy đảng.

Phải quan tâm đến bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp rồi nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đồng thời, tập trung phát triển, củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức đảng trong các trường học. Không quên, phát huy vai trò của các đoàn thể trong các trường học.

Ông Trần Hải Châu phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại trường THPT Nguyễn Trãi

Ông Trần Hải Châu phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại trường THPT Nguyễn Trãi

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sẽ nghiên cứu chỉ đạo các cơ quan giúp việc tham mưu văn bản chỉ đạo về công tác kết nạp đảng viên trong học sinh THPT. Chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể hóa một số vấn đề về điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp đảng viên là học sinh, phải tạo thuận lợi và làm cơ sở cho tổ chức đảng trong các trường học triển khai thực hiện.

Ngoài ra, sẽ đề xuất, kiến nghị với Trung ương về việc nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung văn bản quy định có liên quan đến kết nạp quần chúng là học sinh, nhất là quy định về độ tuổi áp dụng vào thời điểm chi bộ xem xét kết nạp quần chúng là học sinh, có thể áp dụng thấp hơn so với mức quy định (tròn 18 tuổi) và có thể kéo dài thời gian dự bị nhằm giúp cho những học sinh thực sự ưu tú, có quá trình phấn đấu tốt vẫn có thể được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Các em là học sinh được kết nạp Đảng đa phần muốn cống hiến, chưa nghĩ đến quyền lợi và chắc chắn những em này sẽ là thủ lĩnh trong tương lai. Mong rằng những “hạt giống đỏ” này sẽ phát huy tinh thần và bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào để xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp”. Ông Trần Hải Châu mong muốn.

Trân trọng cảm ơn ông!

“Hạt giống đỏ, nảy mầm xanh”

Thông tin từ Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, 22 năm về trước lứa học sinh đầu tiên được trường kết nạp Đảng ở tuổi 18 và rất có thể đây cũng là lần đầu tiên ở địa bàn tỉnh Quảng Bình thực hiện công tác này.

Hiện tại, những đảng viên được kết nạp ở tuổi 18 nếu đang là sinh viên thì đa phần đều là cán bộ lớp. Những anh chị lớn hơn khi đã ra trường, người đang là Kỹ sư chất lượng cao, rất nhiều Bác sĩ, Giảng viên Đại học, có người đã là Giáo sư dạy ĐH nổi tiếng ở Nhật rồi người đã thành lập được doanh nghiệp riêng khá thành đạt… Có thể nói, dù ở bất kỳ cương vị nào, những “hạt giống đỏ” này đều có bản lĩnh chính trị, kiên định đường lối đổi mới đất nước, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu và thành công trên con đường đã chọn.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn giới thiệu tính năng tổng đài tuyển sinh của Bộ Công an

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn giới thiệu tính năng tổng đài tuyển sinh của Bộ Công an

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn (35 tuổi, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo, Bộ Công an) từng là học sinh chuyên Địa trường THPT Chuyên Quảng Bình (nay đổi thành THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp -PV) là người được kết nạp Đảng lúc 18 tuổi. Mạnh Tuấn được tuyển thẳng vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Với thành tích thủ khoa khi ra trường của Học viện, anh được tiếp nhận về công tác tại Cục Đào tạo đến nay.

“Hiện tại, khi đã có hơn 17 năm tuổi Đảng, tôi rất tự hào và luôn thầm cảm ơn những năm tháng có Đảng đã đồng hành trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Mãi mãi, trái tim này của tôi luôn có Đảng, có Bác Hồ kính yêu và sẽ cố gắng giữ trọn lời thề…”, Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn nói trong tự hào.

Đọc thêm