Báo Pháp luật Việt Nam đồng hành giải Tennis “Xuân yêu thương”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Diễn đàn Tennis Huế vừa tổ chức thành công giải “Xuân yêu thương” năm 2023 với thông điệp: “Kết nối đam mê – Trao gửi yêu thương”. Sau giải đấu, BTC đã trao quà cho các em đang nằm điều trị tại Khoa Nhi ung thư – huyết học, Bệnh viện Trung Ương Huế.
Phóng viên Lê Văn Hoàng Tám Bảy (thứ 2 từ phải qua) cùng các đơn vị tài trợ nhận hoa cùng kỷ niệm chương từ BTC giải
Phóng viên Lê Văn Hoàng Tám Bảy (thứ 2 từ phải qua) cùng các đơn vị tài trợ nhận hoa cùng kỷ niệm chương từ BTC giải

Tham gia giải có 200 vận động viên đến từ các Câu lạc bộ Tennis thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị và TP. Đà Nẵng. Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên là đơn vị đồng hành cùng giải đấu.

Giải hội tụ 200 vận động viên tham gia, với nhiều trận gay cấn, hấp dẫn

Giải hội tụ 200 vận động viên tham gia, với nhiều trận gay cấn, hấp dẫn

Giải Tennis “Xuân yêu thương” ngoài mục đích thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa những người yêu thích bộ môn Tennis, phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao; giải đấu còn tạo sự kết nối với các đơn vị, cá nhân để tạo quỹ từ thiện, hướng đến các hoạt động thiện nguyện cộng đồng.

BTC trao giải cho những đôi nam có thành tích cao tại giải đấu

BTC trao giải cho những đôi nam có thành tích cao tại giải đấu

Thông qua giải đấu lần này, BTC đã kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức và trao quà cho 10 em nhỏ bị ung thư.

BS chuyên khoa II Châu Văn Hà (Trưởng khoa Nhi ung thư – huyết học, Bệnh viện Trung Ương Huế) cho rằng: “Những em được chọn lần này có hoàn cảnh khó khăn, phải đóng tiền viện phí cao so với các bạn. Tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm đã làm vơi bớt nỗi đau và cũng là nguồn động lực to lớn để các em nhỏ cùng gia đình tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.”.

Lãnh đạo khoa Nhi ung thư - huyết học cùng với BTC trao quà cho gia đình cũng như các em bị ung thư, có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo khoa Nhi ung thư - huyết học cùng với BTC trao quà cho gia đình cũng như các em bị ung thư, có hoàn cảnh khó khăn

Còn theo ông Chế Quang Nhật (Trưởng BTC): “Chúng tôi tổ chức giải ngoài mục tiêu tạo sân chơi cho những người yêu thích môn Tennis thì còn mong muốn truyền ngọn lửa của tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt là những bạn nhỏ mắc bệnh ung thư luôn cần sự sẻ chia. Hành trình còn dài và gian nan, mong các con cùng với gia đình cố gắng vượt qua những khó khăn mà căn bệnh ung thư để lại”.

Ông Chế Quang Nhật (Trưởng BTC giải)

Ông Chế Quang Nhật (Trưởng BTC giải)

Đọc thêm