Báo Pháp Luật Việt Nam giành 2 giải báo chí quốc gia lần thứ 10

(PLO) - Chiều qua (14/6), tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia tổ chức họp báo về Giải báo chí Quốc gia lần thứ 10, năm 2015.
Báo Pháp Luật Việt Nam giành  2 giải báo chí quốc gia lần thứ 10

Trong số 142 tác phẩm lọt vào chung khảo, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã lựa chọn 92 tác phẩm để trao Giải, trong đó 8 tác phẩm đạt giải A, 25 tác phẩm giải B, 40 tác phẩm giải C và 19 tác phẩm giải Khuyến khích.

Báo Pháp Luật Việt Nam đã giành 2 giải C, đó là loạt bài 5 kỳ “Than tặc hoành hành tại Quảng Ninh” của nhóm tác giả Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Thị Minh Long, Phạm Quốc Cường, Hoàng Văn Vượng và tác phẩm “Khiếu nại, tố cáo qua mạng xã hội- Bao giờ được luật hóa?” (2 kỳ) của tác giả Lương Thị Vân Anh.

Theo ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia, qua 10 năm tổ chức, đây là năm có số tác phẩm và đơn vị tham dự Giải nhiều nhất, với 1.660 tác phẩm của 169 đơn vị và cá nhân.

Các tác phẩm dự giải đều được nâng cao, đồng đều về chất lượng. 142 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo đều là những tác phẩm tiêu biểu, có tính phát hiện, phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống, trong đó tập trung phản ánh những vấn đề lớn của đất nước, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

“Năm nay không chỉ có các cơ quan báo chí Trung ương, không chỉ có những đơn vị từ trước đến nay thường xuyên đạt giải cao, mà nhiều cơ quan báo chí của địa phương cũng có những tác phẩm có chất lượng tốt được trao giải. Khoảng cách về chất lượng giữa các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham gia Giải báo chí Quốc gia hàng năm ngày càng thu hẹp”- ông Hồ Quang Lợi khẳng định.

Lễ tổng kết và trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ 10 – năm 2015 sẽ được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2016 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và một số Đài truyền hình địa phương. 

Đọc thêm