Báo Pháp luật Việt Nam luôn làm tốt sứ mệnh của những nhà báo Cách mạng

(PLVN) - Báo Pháp luật Việt Nam được đánh giá là một trong những cơ quan báo chí luôn theo sát, phản ánh kịp thời những tin tức thời sự địa phương; tuyên truyền tốt các chủ trương, chính sách của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng.
Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.
Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin tuyên truyền, phản ánh những vấn đề thời sự - chính trị, kinh tế - xã hội; ghi nhận sự phát triển nhanh chóng “vượt bậc” về mọi lĩnh vực của TP Hải Phòng.

Trong đó, Báo Pháp luật Việt Nam được đánh giá là một trong những cơ quan báo chí luôn theo sát, phản ánh kịp thời những tin tức thời sự địa phương; tuyên truyền tốt các chủ trương, chính sách của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng. Qua đó, các cấp ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP đã hiểu được chủ trương, cách làm của TP; người dân Hải Phòng có kênh thông tin “chuẩn chỉnh”, đồng thuận, ủng hộ TP trong quá trình phát triển.

Năm 2022, Báo Pháp luật Việt Nam đã đồng hành cùng UBND TP Hải Phòng trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo về cách thức triển khai chống dịch được UBND TP Hải Phòng ban hành theo ngày, nội dung có thể thay đổi theo giờ. Báo Pháp luật Việt Nam là một những cơ quan truyền thông, góp phần giúp Hải Phòng giữ vững thành trì chống dịch: từ việc tuyên truyền về việc không có quan niệm “chọn vaccine”, đến chính quyền và nhân dân đồng thuận, quyết liệt phòng chống dịch, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế…

Năm 2022, Hải Phòng chọn chủ đề năm là: “Đẩy mạnh chỉnh trang – Hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện Chuyển đổi số”. Bám sát nội dung trên, Báo Pháp luật Việt Nam và Cơ quan đại diện tại Hải Phòng đã triển khai và xây dựng thành công Số chuyên đề (tháng 5/2022) “Chuyển đổi số - Động lực phát triển cho thành phố Cảng”. Đây là món quà tinh thần vô giá đối với UBND TP Hải Phòng nói chung và các sở, ngành trên địa bàn nói riêng. Gần 30 bài viết trong Chuyên đề đã thể hiện quyết tâm đi đầu trong chuyển đổi số của TP Cảng ở tất cả các ngành, các lĩnh vực như Hải quan, Khoa học công nghệ, Giáo dục đào tạo, Xây dựng – quy hoạch, Du lịch, Bảo hiểm xã hội, Tư pháp…

Ấn phẩm đã khắc hoạ rõ nét về Hải Phòng - một vùng đất cổ có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, xứ sở của những danh thắng và di sản, cũng là điểm đến du lịch trải nghiệm, du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn khiến du khách khắp nơi đều cảm thấy “đi nhớ, ở thương”.

Phối cảnh cầu Bến Rừng mới được TP Hải Phòng khởi công với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Phối cảnh cầu Bến Rừng mới được TP Hải Phòng khởi công với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Nội dung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố cũng được tuyên truyền sinh động, bài bản... thể hiện sự tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền… và nhân dân TP Hải Phòng, góp phần từng bước thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn TP Cảng.

Sau 2 năm gián đoạn vì COVID-19, UBND TP Hải Phòng đã quyết định tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2022) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2022. Các phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã tập trung thông tin về các sự kiện, hoạt động của TP Hải Phòng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đầu tư…

Cùng với đó, Báo Pháp luật Việt Nam đã thể hiện sự nỗ lực, nhạy bén trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ TP, cũng như chủ động phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt; những tấm gương xuất sắc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, khơi dậy tình yêu TP và khát vọng phát triển của người dân…

Trong thời gian tới, TP Cảng còn nhiều vấn đề lớn phải làm nhằm giải quyết những tồn tại, thách thức trước sự phát triển kinh tế bền vững cho TP. Tôi mong muốn Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục đồng hành, phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là kênh thông tin quan trọng đưa ra các quan điểm, vấn đề xây dựng và phát triển TP Hải Phòng...

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng, tôi xin gửi lời tri ân, tôn vinh, dành tình cảm tốt đẹp cho những người làm báo Pháp luật Việt Nam. Tôi tin rằng đội ngũ những người làm báo Pháp luật Việt Nam sẽ ngày càng phát huy trách nhiệm cao hơn, sự cống hiến nhiều hơn cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước nói chung và TP Hải Phòng nói riêng.

Đọc thêm