Báo Pháp luật Việt Nam trao gần 1 tỷ đồng ủng hộ Bắc Giang chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 26/5, đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam do ông Trần Ngọc Hà, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, làm trưởng đoàn, trực tiếp trao tiền và quà trị giá gần 1 tỷ đồng động viên người dân xã Song Khê (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) phòng chống dịch COVID - 19.
Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam - ông Trần Ngọc Hà trao quà cho đại diện xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam - ông Trần Ngọc Hà trao quà cho đại diện xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Toàn tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 157 thôn, tổ dân phố; 4 xã, phường, thị trấn; giãn cách xã hội 31 xã, phường, thị trấn, 18 thôn, tổ dân phố; cách ly xã hội 4 huyện; giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang, huyện Yên Thế. Xã Song Khê thực hiện cách ly y tế từ 10h ngày 22/5, theo Quyết định UBND tỉnh Bắc Giang để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại UBND xã Song Khê, ông Trần Ngọc Hà, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Báo Pháp luật Việt Nam đã thay mặt Ban biên tập Báo Pháp luật Việt Nam trao 400 triệu đồng cùng các phần quà tặng người dân địa phương. Quà tặng gồm hơn 26.000 chiếc khẩu trang y tế, 24.000 chai nước sát khuẩn, thực phẩm chức năng tăng sức để kháng và hơn 100 thùng sữa TH, 100 bộ quần áo bảo hộ, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Tổng giá trị tiền và quà tặng gần 1 tỷ đồng.

“Hy vọng chút quà nhỏ của Báo Pháp luật Việt Nam sẽ góp phần động viên cán bộ và nhân dân xã Song Khê sớm thành công trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại địa phương”, ông Hà bày tỏ.

Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam vận chuyển quà "tiếp sức" cho Bắc Giang
Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam vận chuyển quà "tiếp sức" cho Bắc Giang 
Quà tặng hiện vật gồm đồ bảo hộ, khẩu trang, nước sát khuẩn, thực phẩm chức năng và sữa...
Quà tặng hiện vật gồm đồ bảo hộ, khẩu trang, nước sát khuẩn, thực phẩm chức năng và sữa...
Chiếc xe lên đường "tiếp sức" cho Bắc Giang
Chiếc xe lên đường "tiếp sức" cho Bắc Giang  

Tại buổi trao quà, ông Đào Văn Dư, Bí thư xã Song Khê bày tỏ sự cảm kích: “Thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tạo điều kiện, “tiếp sức” cho địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19”.

Số tiền hơn 400 triệu đồng được Báo Pháp luật Việt Nam trao tặng xã Song Khê.
Số tiền hơn 400 triệu đồng được Báo Pháp luật Việt Nam trao tặng xã Song Khê.

Nhận những phần quà do Báo Pháp luật Việt Nam trao tặng, ông Đỗ Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Song Khê cũng chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động và vui mừng vì hôm nay nhận được số tiền và phần quà từBáo Pháp luật Việt Nam. Những nhu yếu phẩm này xã sẽ phân bổ hợp lý để giúp đỡ người dân, công nhân lao động trên địa bàn khi ở xã đang thực hiện cách ly y tế. Số tiền 400 triệu đồng sẽ dùng để mua thêm nhu yếu phẩm cho người dân sinh sống trên địa bàn”.

Ông Đào Văn Dư, Bí thư xã Song Khê tiếp nhận 400 triệu đồng do Báo Pháp luật Việt Nam trao tặng.
Ông  Đào Văn Dư, Bí thư xã Song Khê tiếp nhận 400 triệu đồng do Báo Pháp luật Việt Nam trao tặng.

Theo ông Hoàng, xã Song Khê có 1.500 hộ, khoảng hơn 6.000 nhân khẩu, cùng khoảng hơn 2.000 công nhân của các khu công nghiệp. Hiện các Khu công nghiệp tạm dừng hoạt động nên những công nhân không có việc làm, gặp rất nhiều khó khăn, chính quyền địa phương cũng nỗ lực tăng cường hỗ trợ công nhân, người dân lao động.

Ông Đỗ Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Song Khê (bên trái) chia sẻ với phóng viên trong buổi trao nhận quà tặng.
Ông Đỗ Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Song Khê (bên trái) chia sẻ với phóng viên trong buổi trao nhận quà tặng.

“Trong thời gian tới UBND xã sẽ tiếp tục kiểm soát việc đi lại của nhân dân để tránh lây nhiễm trong cộng đồng. Tâm lý người dân lúc đầu có lo lắng, nhưng đến nay, người dân đều thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch”, ông Hoàng cho hay, đồng thời qua Báo Pháp luật Việt Nam gửi lời tới người dân địa phương cũng như người Song Khê xa quê: “Bà con nhân dân xã Song Khê yên tâm, bình tĩnh, các cán bộ UBND xã sẽ đồng hành cùng bà con vượt qua đợt dịch này”.

Bắc Giang hiện vẫn còn 3 ổ dịch. Từ 27/4 đến nay, Bắc Giang phát hiện tổng cộng 1520 ca bệnh, riêng hôm nay, 26/5 là 121 ca. Riêng xã Song Khê có 12 ca F0, hơn 600 ca F1, khoảng 1.300 ca F2 .

Đồng hành cùng Báo Pháp luật Việt Nam trong dịp này còn có các doanh nghiệp: Tập đoàn TNG Holdings Vietnam; Công ty sữa TH Truemilk; Công ty Tây Sài Gòn; Công ty Dược Mỹ phẩm CVI; Công ty CP Vinapharma Group; Công ty dược Traphaco; Công ty Công nghệ G-Store và một số doanh nghiệp khác.

Đọc thêm